Quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch Điện Biên Phủ tại Đà Nẵng

NDO - Triển lãm ảnh Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, văn hóa và du lịch chính thức khai mạc hôm nay (30/6) tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại TP Đà Nẵng nhằm quảng bá sâu rộng hơn các giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch Điện Biên Phủ đến với du khách trong nước và quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân Đà Nẵng tham quan triển lãm sáng 30/6 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Người dân Đà Nẵng tham quan triển lãm sáng 30/6 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Triển lãm ảnh Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, văn hóa và du lịch nhằm giới thiệu tới nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng, khách du lịch trong nước và quốc tế nói chung về tầm vóc, vai trò và ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

Qua đó tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, đoàn kết, đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta; đồng thời quảng bá vẻ đẹp về vùng đất, cũng như văn hóa truyền thống, con người và các tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Điện Biên tham quan, khám phá và trải nghiệm.

Triển lãm ảnh gồm 4 phần với 180 ảnh và Trưng bày ấn phẩm, tài liệu về du lịch tỉnh Điện Biên. Phần thứ nhất là Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên với 50 bức ảnh giới thiệu những hình ảnh về nơi cư trú, hoạt động lao động sản xuất, văn hóa ẩm thực, trang phục của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Quảng bá, giới thiệu về văn hóa truyền thống, đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên thông qua hình ảnh một số lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian, các loại nhạc cụ, dân ca dân vũ.

Quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch Điện Biên Phủ tại Đà Nẵng ảnh 1

Hình ảnh di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh Điện Biên Phủ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch Điện Biên Phủ tại Đà Nẵng ảnh 2

Triển lãm ảnh Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, văn hóa và du lịch tại TP Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phần hai là Chiến dịch Điện Biên Phủ gồm 50 bức ảnh giới thiệu về kế hoạch của Quân đội Pháp khi chiếm đóng và xây dựng Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; đồng thời hiểu rõ chủ trương, những quyết định chiến lược, chiến thuật sáng suốt, tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Những trận đánh oanh liệt, những tấm gương chiến đấu anh dũng, mưu trí, bất khuất và công lao to lớn của quân đội, nhân dân Việt Nam đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra từ ngày 13/3/1954 và kết thúc vào ngày 7/5/1954. Ý nghĩa, tầm vóc và sức ảnh hưởng của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

Quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch Điện Biên Phủ tại Đà Nẵng ảnh 3

Du khách quốc tế tham quan triển lãm sáng 30/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh gồm 50 ảnh giới thiệu Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và một số di tích khác... Trong đó trọng tâm là một số hoạt động, điểm đến tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên: Lễ hội Hoa Ban, Lễ hội thành Bản Phủ, Cột mốc A Pa Chải, di tích Đèo Pha Đin, hồ Pá Khoang, Di tích Kiến trúc nghệ thuật: tháp Mường Luân, tháp Chiềng Sơ, Di tích thành Vàng Lồng, Các di tích hang động nổi tiếng tại Điện Biên Phủ.

Giới thiệu công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên gồm 30 ảnh giới thiệu về hoạt động trưng bày, triển lãm; tuyên truyền, giới thiệu hoạt động trải nghiệm tại các đơn vị; các hoạt động chuyên môn; công tác nghiên cứu-sưu tầm, kiểm kê-bảo quản; công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích...

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 3/7.