Quán triệt quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

NDO -

Chiều 16/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến 175 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với gần 3.800 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị của tỉnh. Qua hội nghị, giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh không chỉ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà còn nhận diện rõ hơn những thủ đoạn, biểu hiện, hành vi, tội phạm tham nhũng, tiêu cực thường xảy ra trong thực tiễn để giúp các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên có thêm kinh nghiệm về đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Quán triệt, phổ biến quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực -0
 Hội nghị Quán triệt, phổ biến quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị, các đại biểu thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật trong học tập; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu và tích cực trao đổi với các báo cáo viên về những vấn đề lý luận, chủ trương, đường lối và liên hệ với thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương quán triệt 2 chuyên đề, gồm: chuyên đề thứ nhất, “Những vấn đề cơ bản về tham nhũng, tiêu cực và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; chuyên đề thứ hai, “Nhận diện hành vi, tội phạm tham nhũng, tiêu cực và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng ở địa phương đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, Trần Quốc Toản yêu cầu, gắn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh và thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19; xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt; thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và quy định về những điều đảng viên không được làm.