Quân ly khai ở tỉnh Aceh của Indonesia đã kêu gọi chính phủ Indonesia tiến hành đàm phán về ngừng bắn.
Người phát ngôn quân ly khai cho biết, một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời là rất cần thiết để cho phép thực hiện các chiến dịch cứu trợ nhân đạo trong tỉnh, nơi vừa bị động đất và sóng thần tàn phá nặng nề. Quân ly khai nói rằng, họ muốn làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu nỗi đau và mất mát của người dân ở đây.
Lời kêu gọi của quân ly khai đưa ra một ngày sau khi chính phủ áp dụng quy định giới hạn đi lại đối với các nhân viên cứu trợ nước ngoài đang làm việc tại Aceh.
Phong trào Aceh tự do (GAM) xác nhận rằng, họ thực hiện cam kết ngừng bắn ngay sau khi thảm họa động đất và sóng thần xảy ra ngày 26-12.
Trong một tuyên bố GAM cho biết, họ thực hiện thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện và không hạn định.
Chính phủ Indonesia nói rằng, những biện pháp hạn chế nói trên là cần thiết bởi vì quân ly khai bắn vào những nhân viên cứu trợ và bắt cóc họ, nhưng quân ly khai bác bỏ những cáo buộc trên.
Lực lượng an ninh chính phủ và GAM đã cáo buộc lẫn nhau phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà hai bên thỏa thuận sau thảm họa sóng thần ngày 26-12. Lực lượng an ninh chính phủ nói rằng, quân ly khai đã đánh cắp hàng cứu trợ.
Chính phủ Indonesia hôm qua cho biết, các nhân viên cứu trợ nước ngoài và các nhà báo hoạt động trong tỉnh phải đăng ký kế hoạch di chuyển và phải được quân đội hộ tống khi đi ra ngoài thủ phủ Banda Aceh và đến thị trấn Meulaboh, nơi bị sóng thần tàn phá nặng nề nhất. Theo chính phủ Indonesia, những yêu cầu trên nhằm bảo vệ người nước ngoài khỏi bị lực lượng GAM tấn công. Quân đội nước ngoài tham gia cứu trợ tại Aceh tới cuối tháng ba phải rời khỏi Indonesia.
Lực lượng quân đội nước ngoài tham gia các chiến dịch cứu trợ các nạn nhân sóng thần tại Aceh có Mỹ, Singapore, Australia và Nhật Bản. Máy bay lên thẳng của họ đã hỗ trợ đưa hàng cứu trợ tới những khu vực xa xôi thuộc khu vực bờ biển phía tây của tỉnh Aceh, nơi bị sóng thần tàn phá nặng nề.
|
Trước thảm hoạ sóng thần ngày 26-12, tỉnh Aceh áp dụng lệnh giới nghiêm và các cơ quan cứu trợ lẫn những tổ chức truyền thông quốc tế đều không được phép tới đây. Quân đội Indonesia đã mở chiến dịch tấn công quân ly khai và tiêu diệt hơn 2.000 tay súng ly khai trong vòng hai năm qua. Sau thảm hoạ sóng thần, hai bên tuyên bố tạm ngừng bắn.
Trước khi thảm họa sóng thần xảy ra, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nói rằng, vấn đề ưu tiên của chính phủ là tìm kiếm giải pháp hòa bình để để giải quyết các vấn đề ở tỉnh Aceh.
Phóng viên BBC cho rằng, tuyên bố của tổng thống Indonesia là cơ hội để hai bên ngồi vào bàn đàm phán.
(Theo BBC, AP)