Ðiểm tựa của dân trong bão, lũ
Với đặc điểm chủ yếu là các tỉnh miền núi, biên giới, địa hình núi cao hiểm trở, thường xuyên xảy ra thiên tai bất ngờ. Nhiều năm qua, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 dầm mình trong mưa bão cứu dân, tìm người mất tích hay khẩn trương dựng lại nhà cửa, dọn dẹp trường lớp sau lũ đã thân thuộc với người dân nơi đây. Cuối năm 2017, trận mưa kéo dài làm cả xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) ngập lụt, gây thiệt hại tài sản, hoa màu.
Gia đình chị Lò Thị Ứt, bản Hát 1 bị mưa làm tốc mái, hơn ba sào lúa đến ngày thu hoạch có nguy cơ mất trắng. Trời mưa mỗi lúc một to, nhìn chồng ốm nặng, ba con nhỏ dại mà lòng chị rối bời. Ðúng lúc đó, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái và Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 có mặt kịp thời, cùng người dân ra đồng thu hoạch toàn bộ lúa, hoa màu đưa đến nơi an toàn. Ðến giờ chị Lò Thị Ứt và người dân xã Hát Lừu vẫn xúc động khi nhắc đến nghĩa tình của các chiến sĩ.
Cũng trong thời gian đó, do ảnh hưởng vùng áp thấp, địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa lớn trên diện rộng gây ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Nhiều xã thuộc hai huyện Tam Nông và Thanh Sơn, nước lớn tràn ngập cô lập hàng trăm hộ dân. Trên sông Bứa, huyện Tam Nông, mưa to phá hỏng hơn một nghìn lồng cá; hàng chục héc-ta ngô bị ngập úng.
Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 điều động 200 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 543 và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ cùng dân quân có mặt di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Tinh thần khẩn trương, hết mình của cán bộ, chiến sĩ đã được các cấp chính quyền và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong lá thư cảm ơn Lữ đoàn 543, đồng chí Bùi Ðình Thi, Bí thư Huyện ủy Tam Nông (Phú Thọ) bày tỏ: Tinh thần không quản ngại vất vả, nguy hiểm để giúp nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 543 góp phần gắn kết tình cảm quân dân; khích lệ, tiếp sức mạnh cho nhân dân huyện Tam Nông vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trận lũ quét tràn qua huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) gây thiệt hại nghiêm trọng. Tại bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình, có hiện tượng nứt trên đỉnh núi Nả Hấu Chông, đe dọa 23 hộ dân. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 tức tốc vượt qua hơn 80 km đường rừng; di dân khỏi vùng nguy hiểm, nhanh chóng cùng chính quyền dựng hơn 30 ngôi nhà mới cho đồng bào. Là người chứng kiến cuộc hành quân của chiến sĩ Sư đoàn 316, Phó Chủ tịch huyện Mù Cang Chải Lê Trọng Khang xúc động chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2 thật sự là điểm tựa vững chắc của chính quyền, nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai.
Tích cực giúp dân xây dựng cuộc sống
Không chỉ sát cánh cùng nhân dân lúc hoạn nạn mà trong đời sống hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 còn có nhiều hoạt động thiết thực, giúp đỡ nhân dân. Vừa qua, Huyện ủy Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đã khen thưởng, biểu dương Thượng tá Nguyễn Văn Chung, Chính trị viên Ban CHQS huyện Yên Bình vì có thành tích trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở của địa phương. Yên Bình là huyện giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội nhưng chưa được phát huy do năng lực của đội ngũ cán bộ còn có những hạn chế, hoạt động của một số tổ chức đoàn thể thôn, bản yếu kém. Huyện ủy Yên Bình quyết định thành lập Ban Chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Thượng tá Nguyễn Văn Chung được giao vị trí Phó trưởng Ban Thường trực.
Thực hiện chức trách được giao, anh thường xuyên bám thôn, xóm nắm bắt tình hình, từ đó đề xuất với Huyện ủy nhiều giải pháp. Năm 2017, qua khảo sát tại xã Văn Lãng, nhận thấy đội ngũ cán bộ, công chức làm việc chưa hiệu quả, còn tình trạng đi muộn về sớm; người đứng đầu cấp ủy có phong cách làm việc cầm chừng, thiếu quyết liệt, đồng chí Chung và các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã tham mưu Huyện ủy Yên Bình giải quyết. Nhờ việc triển khai loạt giải pháp luân chuyển, điều động, bồi dưỡng cán bộ, tình hình xã Văn Lãng đã có những chuyển biến tích cực. Năng lực đội ngũ cán bộ được nâng cao, kỷ luật, nền nếp làm việc được duy trì. Nhiều chủ trương, nghị quyết trong phát triển kinh tế - xã hội được triển khai có hiệu quả. Nổi bật là mô hình chuyển đổi ruộng trũng bỏ hoang sang nuôi trồng thủy sản, quy hoạch khu chăn nuôi tập trung, bảo đảm vệ sinh môi trường.
Với tinh thần tích cực, chủ động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2 có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác giúp dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện chọn giải pháp nhận giúp đỡ một đến hai xã khó khăn. Tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đã phối hợp các lực lượng trong huyện giúp nhân dân hoàn thành hàng chục km đường liên thôn, giao thông nội đồng tại xã Văn Lãng. Nhờ đó, nông dân áp dụng thành công nhiều mô hình sản xuất mới, tăng thu nhập kinh tế. Từ xã khó khăn nhất của huyện, đến nay Văn Lãng trở thành xã khá; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố vững mạnh toàn diện.
Tại các xã vùng cao biên giới, chiến sĩ Quân khu 2 tập trung hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trước đây, xã Chí Cà (Xín Mần, Hà Giang) là xã biên giới còn hơn 50% số hộ nghèo. Nhận nhiệm vụ giúp dân, chiến sĩ Ðoàn Kinh tế quốc phòng 313 vận động, hướng dẫn người dân đưa các loại cây đậu tương, lúa lai, ngô lai thay thế cây ngô truyền thống. Trong chăn nuôi, các anh hướng dẫn bà con kỹ thuật vệ sinh chuồng trại, phòng, chống rét và dự trữ thức ăn cho trâu bò. Ðến nay, nhiều hộ trong xã đã vươn lên thoát nghèo, đời sống ngày càng nâng cao.
Theo Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, công tác tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở luôn được Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 xác định là nhiệm vụ quan trọng và quan tâm chỉ đạo sát sao. Thời gian qua, các đơn vị thuộc Quân khu 2 đã đưa các tổ, đội công tác liên ngành và hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đi xây dựng cơ sở ở những nơi xung yếu, vùng sâu, vùng xa, thực hiện "bốn cùng" với nhân dân, giúp nhân dân định canh định cư, tổ chức lại bản làng, ổn định cuộc sống, đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, phối hợp tham gia xóa mù chữ, vận động nhân dân xóa bỏ cây thuốc phiện.
Quân khu đã quyên góp hàng chục tỷ đồng xây dựng quỹ "Ðền ơn đáp nghĩa", "Xóa đói, giảm nghèo", giúp chính quyền địa phương khắc phục khó khăn, cứu nạn cứu hộ trong thiên tai lũ lụt, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng điểm sáng văn hóa ở các thôn, làng, bản… Các đơn vị trong Quân khu nhận phụng dưỡng hàng trăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng sổ tiết kiệm và nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc điều trị cho nhân dân trên địa bàn. Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh anh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Bắc.