Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây yêu cầu triển khai từ 2.000 đến 4.000 binh sĩ tới biên giới phía nam, giáp Mexico nhằm giảm bớt dòng người di cư và các hoạt động bất hợp pháp tại biên giới, cho tới khi bức tường giữa hai nước được xây dựng.
Phản ứng trước tình hình căng thẳng gần đây trong quan hệ với nước láng giềng Mỹ, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto yêu cầu các thành viên trong chính phủ đánh giá lại các cơ chế hợp tác với Washington. Tổng thống Mexico thậm chí từng nhận xét, Tổng thống Donald Trump không nên áp chính sách nội bộ "thất vọng" của Mỹ lên Mexico. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Luis Videgaray Alzada, việc đánh giá sẽ kéo dài trong một vài tuần và được tiến hành trong tất cả các lĩnh vực quan hệ, từ an ninh, biên giới và vấn đề di cư tới thương mại hay cuộc chiến với các băng đảng ma túy.
Quyết định của Chính phủ Mexico nhận được sự ủng hộ của cả phe đối lập, khi các nhà lập pháp này cho rằng quyết định nêu trên đang chứng minh lời kêu gọi của Thượng viện Mexico về việc chấm dứt hợp tác trong vấn đề di cư và an ninh với Mỹ để đối phó việc Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tới biên giới giáp Mexico. Nhiều người dân Mexico thể hiện mong muốn chính phủ cần có đường lối cứng rắn hơn trước những quyết định của Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, các ứng cử viên cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Mexico đều lên tiếng chỉ trích các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump mà họ cho rằng đang chống lại Mexico.
Bộ trưởng Ngoại giao Luis Videgaray Alzada cho biết, Mexico vẫn chưa đưa ra quyết định về việc đình chỉ hay giảm bớt lĩnh vực hợp tác nào, mà sẽ hành động dựa vào mức độ ủng hộ của chính người dân nước này. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mexico cho biết thêm, rất có thể Tổng thống Enrique Pena Nieto sẽ phải đưa ra những quyết định dựa trên "những khác biệt quá rõ ràng" đang tồn tại ngày nay với Mỹ. Trước động thái này của Mexico, Nhà trắng cho biết, chính quyền Mỹ hoan nghênh việc xem xét hợp tác và "tiếp tục làm điều tương tự với Mexico".
Theo nhận định của giới quan sát, quan hệ giữa Mỹ và Mexico đang trong tình trạng tồi tệ nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức và từng bước thực hiện các cam kết mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử với chính sách "nước Mỹ trước tiên". Ðánh thuế cao các mặt hàng nhập khẩu từ Mexico, trục xuất hàng triệu người Mexico nhập cư trái phép vào Mỹ hay buộc Mexico phải thanh toán việc xây dựng bức tường biên giới chung là những đề xuất và cam kết của Tổng thống Donald Trump đưa ra. Người đứng đầu Nhà trắng vẫn để ngỏ khả năng về việc Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA, gồm Mexico, Mỹ và Canada), nguồn trao đổi thương mại lớn nhất của Mexico. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rời khỏi NAFTA, nếu hiệp định này không được sửa đổi để phù hợp hơn với các đề xuất và yêu cầu của Washington, trong đó có việc Mexico cần tiến hành các bước đi hiệu quả nhằm ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp.
Đây không phải lần đầu lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ được điều động với mục đích tăng cường giám sát khu vực biên giới phía nam. Vào năm 2006, dưới thời Tổng thống George W. Bush, Mỹ đã cử gần 6.000 binh sĩ tới chiến dịch bảo vệ biên giới. Còn dưới thời Tổng thống B.Obama cũng từng có một chiến dịch tương tự với 1.200 binh sĩ. Không biết chính sách hiện tại của Tổng thống Donald Trump có mang lại hiệu quả trong việc bảo đảm an ninh vùng biên giới hay không, nhưng rõ ràng không có lợi cho cả hai nước láng giềng khi phải sống trong tình trạng căng thẳng.