Theo các báo Mỹ chiều 10-6, cuộc hội đàm ở Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ George W. Bush và Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun, đang ở thăm Mỹ, đã xuất hiện những dấu hiệu về bất đồng giữa hai nước trong biện pháp giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Mặc dù ông Bush cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn khẳng định rõ rằng hai nước có chung lập trường trong việc kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sáu bên nhưng ông Roh Moo-hyun liên tục nêu ra những bất đồng giữa Seoul và Washington về cách thức để giải quyết vấn đế này.
Ông Roh Moo-hyun phản đối việc Mỹ dùng các biện pháp cứng rắn đối với Triều Tiên như sử dụng quân sự hoặc đưa nước này ra trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong trường hợp biện pháp ngoại giao thất bại. Hàn Quốc theo đuổi chính sách ủng hộ những bảo đảm an ninh hay khích lệ kinh tế nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán sáu bên.
Còn ông Bush tuyên bố Mỹ không có sự khích lệ mới nào cho Triều Tiên ngoài những gì đã đưa ra trước đó. Mặc dù khẳng định Mỹ không có ý định tấn công Triều Tiên bằng quân sự nhưng ông Bush cũng tuyên bố không loại bỏ sự lựa chọn này. Hơn nữa, chính quyền Bush ngày càng tỏ dấu hiệu cho thấy họ muốn theo đuổi những trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên.
Bất đồng giữa Seoul và Washington đã phản ánh sự rạn nứt lớn trong quan hệ liên minh giữa hai nước. Theo nhận định của giới quan sát, sự rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc không chỉ giới hạn trong vấn đề Triều Tiên mà còn bao gồm việc hai nước chia sẻ gánh nặng về chi phí quốc phòng và kế hoạch của Mỹ muốn triển khai quân tại Hàn Quốc đề chuẩn bị cho khả năng hành động quân sự tại Triều Tiên.
Tin tức