Quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển

NDO -

Ngày 4/11, tại buổi tiếp Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng ở trụ sở Bộ Quân đội Pháp, bà Geneviève Darrieussecq, Quốc vụ khanh phụ trách về Ký ức và Cựu chiến binh Pháp cho biết, Cộng hòa Pháp mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển.

Hội đàm giữa Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng và Quốc vụ khanh phụ trách về Ký ức và Cựu chiến binh Pháp Geneviève Darrieussecq.
Hội đàm giữa Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng và Quốc vụ khanh phụ trách về Ký ức và Cựu chiến binh Pháp Geneviève Darrieussecq.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng của đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam bên lề chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá cao quan hệ giữa Việt Nam - Pháp và bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược. Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, tình đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa hai nước trong tình hình dịch Covid-19 là minh chứng cho sự phát triển “mẫu mực” của quan hệ hai nước với phương châm hợp tác hiệu quả và thực chất, đặc biệt trong bối cảnh hai nước cùng hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013 - 2023), 30 năm thiết lập quan hệ quốc phòng song phương (1991 - 2021).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của Pháp, nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) và nhiều tổ chức quốc tế quan trọng khác. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Pháp để hoàn thành tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và tăng cường hợp tác với EU nói chung và lĩnh vực quốc phòng nói riêng, đặc biệt trong nhiệm kỳ Pháp là Chủ tịch luân phiên của EU vào năm 2022.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ các nỗ lực tích cực, xây dựng của Pháp nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển tại khu vực. Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Pháp tăng cường quan hệ với ASEAN; mong Pháp sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vị thế, vai trò của mình trong khu vực, vì một nền hòa bình, ổn định trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế. Quốc vụ khanh Geneviève Darrieussecq cho biết, Cộng hòa Pháp luôn đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực.

Về quan hệ quốc phòng song phương, hai bên vui mừng trước những kết quả hợp tác đã đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo, gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và thành công của những chuyến ghé đậu kỹ thuật của tàu Hải quân Pháp tại Việt Nam. Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Pháp về chia sẻ ký ức lịch sử và khắc phục hậu quả chiến tranh. Chiến tranh đã đi qua nhưng những ký ức, kỷ vật và những hệ lụy vẫn còn đó, vì vậy đây sẽ là những hoạt động vừa mang ý nghĩa nhân đạo, vừa góp phần xây dựng một tương lai quan hệ tốt đẹp bền vững, tin cậy lẫn nhau.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tập trung vào việc hoàn thiện cơ sở pháp lý; tăng cường những lĩnh vực hợp tác đang được tiến hành hiệu quả. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; tìm ra giải pháp thúc đẩy các dự án trong lĩnh vực trang thiết bị quốc phòng và tìm kiếm những hợp tác mới. Đặc biệt, hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Kỳ họp thứ hai của Đối thoại Chiến lược và Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và là nền tảng để thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam - Pháp.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và bà Quốc vụ khanh đã chứng kiến Lễ ký kết Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Bộ Quân đội nước Cộng hòa Pháp về hợp tác quân y.