Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh ngày càng năng động, hiệu quả

Nhận lời mời của Hoàng gia và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III tại Luân Đôn, Vương quốc Anh. Nhân dịp này, Chủ tịch nước gặp gỡ và trao đổi với Nhà vua Charles III, Thủ tướng Anh Rishi Sunak.
0:00 / 0:00
0:00
Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh ngày càng năng động, hiệu quả

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng Nhà vua, Hoàng hậu cùng Hoàng gia và nhân dân Anh; tin tưởng rằng, dưới sự trị vì của Nhà vua, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh; mong muốn Nhà vua và Hoàng gia Anh tiếp tục tích cực ủng hộ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới; trân trọng mời Nhà vua thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Nhà vua Charles III bày tỏ cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với ông và Hoàng gia; bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và triển khai đối ngoại toàn diện, tích cực của Việt Nam thời gian qua; đánh giá cao cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam. Nhà vua nhấn mạnh, cá nhân Nhà vua rất ủng hộ hợp tác chống biến đổi khí hậu; cho rằng, việc Tập đoàn AstraZeneca đầu tư 50 triệu USD nhằm phục hồi rừng và cảnh quan tại Việt Nam là việc làm rất có ý nghĩa.

Nhà vua khẳng định, Hoàng gia Anh và cá nhân Nhà vua luôn quan tâm, ủng hộ công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Nhà vua nêu rõ, năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và mong rằng trong 50 năm tới, hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn nữa.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước Anh và Việt Nam là rất lớn; Anh luôn mong muốn gắn kết với Việt Nam nhiều hơn nữa; cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Anh trong tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nhân dịp dự Lễ đăng quang Nhà vua Anh Charles III, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có các cuộc tiếp Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle, Phó Chủ tịch Hạ viện Nigel Evans, Bộ trưởng Ngoại giao James Cleverly, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và nhiều thành viên Chính phủ Anh.

Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc hai bên ra Tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; ký kết, triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh (UKVFTA); tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao, thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ... cho thấy quyết tâm của Chính phủ hai nước trong việc nâng quan hệ lên tầm cao mới, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó hiệu quả với các thách thức khu vực, toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo Anh khẳng định ý nghĩa quan trọng của chuyến công tác của Chủ tịch nước trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu ở khu vực trong bối cảnh Anh đang đẩy mạnh triển khai chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các nhà lãnh đạo Anh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển năng động của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh trên mọi lĩnh vực; nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nghị viện và giao lưu nhân dân; tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định UKVFTA và các cơ chế hợp tác song phương.

Hai bên khẳng định mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Anh trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như an ninh-quốc phòng, phát triển nền kinh tế xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo... Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Anh tích cực hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), góp phần thực hiện các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh ngày càng năng động, hiệu quả ảnh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Phó Chủ tịch Hạ viện Anh Nigel Evans và Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Kemi Badenoch. (Ảnh TTXVN )

Về hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương như Anh-ASEAN, Liên hợp quốc, Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và CPTPP... Lãnh đạo Chính phủ, nghị viện Anh khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, ủng hộ tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

★ Trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp dự lễ đăng quang, trong buổi trao đổi với đồng chí Salvador Valdes Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cuba, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng gặp đồng chí Phó Chủ tịch nước Cuba. Chủ tịch nước khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam và Cuba là điển hình của sự trong sáng, hiếm có, mẫu mực, thủy chung.

Đồng chí Salvador Valdes Mesa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới; cho rằng quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, vun đắp, thể hiện qua việc hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, gần đây nhất là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Cuba và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba làm Trưởng đoàn thăm Việt Nam; bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Tiếp Tổng thống Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, kể cả trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra, mức độ tin cậy lẫn nhau ngày càng sâu sắc; nhấn mạnh rằng, năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore, hai bên cần tiếp tục có các biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai nước vừa qua thiết lập Đối tác kinh tế số-kinh tế xanh, nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước sang giai đoạn phát triển mới, phù hợp với xu thế và bền vững hơn. Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam và Singapore chia sẻ đánh giá về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực; mong rằng thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và ASEAN.

Tổng thống Singapore bày tỏ mong muốn hai nước sẽ hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn thông qua các nền tảng đã thành công như các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore và trên các lĩnh vực hợp tác mới như năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, thị trường tín chỉ carbon. Tổng thống Halimah Yacob nhất trí với đề xuất của Chủ tịch nước về tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ cũng như hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi, nhất trí đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, hai nước là bạn bè tốt và có hợp tác chặt chẽ trong ASEAN; tán thành về trọng tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó ưu tiên tăng cường sự tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, trao đổi văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp gỡ, tiếp xúc với Tổng thống Philippines Bongbong Marcos, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Tổng thống Italia Sergio Mattarella, Toàn quyền Australia David John Hurley, Toàn quyền New Zealand Dame Patricia Patsy Reddy, Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, Tổng thống Israel Isaac Herzog, Phó Tổng thống Honduras Renato Florentino, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann.

Trong các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế bày tỏ đánh giá cao và coi trọng quan hệ tốt đẹp, hiệu quả với Việt Nam; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trao đổi, nhất trí nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương với các nước, tổ chức quốc tế trong thời gian tới, đóng góp vào hòa bình, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

★ Ngày 5/5, tại thủ đô Luân Đôn, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Anh James Cleverly. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh.

Để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; tích cực triển khai Hiệp định UKVFTA. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu rõ, Việt Nam ủng hộ và chúc mừng Anh đã hoàn tất đàm phán gia nhập Hiệp định CPTPP; đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tại các khu vực bị ảnh hưởng như đồng bằng sông Cửu Long, sông Mê Công; sớm ký thỏa thuận về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, kết nối phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Anh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Ngoại giao Anh nhất trí với đề nghị của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về tăng cường hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc lập cơ chế hợp tác ba bên về nông nghiệp giữa Anh, Việt Nam và một đối tác thứ ba; ủng hộ tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối thanh niên hai nước…

Về vấn đề Biển Đông, hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng, việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông đóng vai trò quan trọng cho hòa bình, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới; mọi tranh chấp cần được các bên liên quan giải quyết hòa bình thông qua đối thoại, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS năm 1982; ủng hộ việc tuân thủ DOC, tiến tới đạt một COC hiệu lực, hiệu quả và thực chất.

Ngày 6/5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Việt Nam rời Luân Đôn lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III tại Vương quốc Anh.