Dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 18/10, vùng biển phía Tây Nam của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ vào vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10 và có khả năng mạnh lên thành bão.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong sáng nay (17/10), vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Việt Nam khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của mình về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông dựa trên đường đứt đoạn.
Dự báo, ngày và đêm 22/7, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-3m. Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Đến sáng 12/6, tàu SAR 412 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đã đưa thuyền viên Nguyễn Tiến Sỹ về tới Đà Nẵng và chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Từ thế kỷ 17 đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất thực hiện, thực thi chủ quyền một cách liên tục hòa bình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngay trong thời điểm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, các lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp quản các đảo có quân đội Việt Nam cộng hòa đóng giữ, đồng thời triển khai lực lượng đóng giữ một số vị trí khác trong quần đảo Trường Sa.
Lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
LTS-Gần đây, có nhiều dư luận trong nước và ở nước ngoài đưa ra quan điểm sai trái rằng: “Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm gần 50 năm rồi. Từ đó đến nay Việt Nam chưa gửi bất kỳ kháng nghị, đơn kiện nào lên tòa án công lý quốc tế hoặc tòa án quốc tế. Nếu Việt Nam không có bất kỳ kháng nghị hay đơn kiện nào thì theo luật quốc tế coi như Việt Nam chấp nhận mất Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa vĩnh viễn về tay Trung Quốc…”.
Sáng 23/2, Ủy ban nhân dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đã có báo cáo về tình hình 1 tàu cá của ngư dân địa phương bị chìm trong khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Rất may, 4 ngư dân đi trên tàu cá bị nạn được cứu sống.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 31/10 , vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 116,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 30/10 , vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.
Sáng sớm nay (30/10) bão Nalgae đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão Nalgae ở trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.
Dự báo đêm nay và ngày 27/10, ở khu vực bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Sáng 26/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có Công văn số 551/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Định chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (22/10) áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 22/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 180km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 21/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 21/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230km về phía bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/giờ.
Sáng 17/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có Công văn số 84/QGPCTT đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định tăng cường bảo đảm an toàn tàu thuyền ứng phó bão số 6.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15-20km/giờ.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 170km về phía Đông Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17.