Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu ý kiến. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ðỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Ðô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Trung tướng Phương Minh Hòa, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư; các cán bộ lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND; lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng các thời kỳ; Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam dự.
Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Bác Hồ kính yêu, trực tiếp là Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân chủng là lực lượng nòng cốt cùng toàn quân, toàn dân đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ đối với miền bắc, bắn rơi hàng nghìn máy bay địch, bắt sống nhiều giặc lái. Ðặc biệt, trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972, Bộ đội PK-KQ cùng quân, dân Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền bắc đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không chủ yếu bằng máy bay B.52, bắn rơi 81 máy bay các loại, làm nên chiến thắng vĩ đại "Hà Nội-Ðiện Biên Phủ trên không", buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri về "Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam", rút hết quân Mỹ về nước. Ngoài ra, Quân chủng còn tham gia lập chiến công xuất sắc trong nhiều chiến dịch lớn trên chiến trường miền nam, nhất là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và thực hiện nhiệm vụ quốc tế... Với thành tích, chiến công xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng, Quân chủng được Ðảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý và vinh dự 18 lần được đón Bác Hồ đến thăm.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích mà Quân chủng PK-KQ đạt được trong 50 năm qua. Ðể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, Quân chủng PK-KQ phải luôn luôn quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết của Ðảng, của Quân ủy T.Ư, nhất là Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay", gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 (khóa IX) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Ðảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ XHCN; làm chủ, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị hiện đại; luôn sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm đánh thắng ngay từ trận đầu, bắn rơi tại chỗ các phương tiện tiến công đường không của địch, xứng đáng với truyền trống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Ðồng thời, hết sức coi trọng xây dựng Quân chủng về chính trị, giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Ðảng, xây dựng Ðảng bộ Quân chủng thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, chỉ huy các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có trình độ đáp ứng yêu cầu đánh thắng chiến tranh hiện đại, công nghệ cao của kẻ địch..., hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, luôn xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Sao Vàng tặng Quân chủng PK-KQ, vì đã có công lao to lớn, xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc và nhân dân ta.
* Trước đó, tối 17-10, tại Hà Nội, Quân chủng PK-KQ phối hợp Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật và gặp mặt nhân chứng lịch sử, với chủ đề "50 năm - Bản hùng ca vì bầu trời Tổ quốc".
Chương trình giao lưu nghệ thuật, với sự xuất hiện của các vị khách mời là nhân chứng lịch sử đã kể lại tinh thần vượt mọi khó khăn gian khổ hy sinh, chiến đấu kiên cường, dũng cảm, chiến công của Bộ đội PK-KQ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tiêu biểu như: Trung tướng Trần Hanh, Anh hùng LLVTND, nguyên Tư lệnh Quân chủng Không quân, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không, nguyên Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ... và đại diện thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ, kể về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng và Bác Hồ, cội nguồn tạo sự trưởng thành, lớn mạnh và chiến thắng Bộ đội PK-KQ; truyền thống vẻ vang của Bộ đội PK-KQ trong nửa thế kỷ với sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc.