Không giống những lần trao giải trước, kết quả Làn sóng xanh 2003- 2004 đã được BTC "ém" đến tận phút chót. Mặc dù kết quả kể ra không khó đoán lắm với những tên tuổi quen thuộc: Phương Thanh, Lam Trường, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Quang Dũng, Thanh Thảo, Tuấn Hưng, Quang Vinh, Hồng Ngọc, Hồng Nhung, Thanh Lam... Nhóm ca sĩ triển vọng được đề cử với Nguyên Vũ, Kasim Hoàng Vũ, Phan Đinh Tùng, Vân Quang Long, nhóm MTV, Thu Minh, Hiền Thục, Hồ Quỳnh Hương, Nghi Văn, Trio 666.
Nhìn qua "lực lượng" triển vọng có thể nhiều người ít hy vọng? Bởi "triển vọng" mà có đến 10 năm lăn lộn làng nhạc? Kasim Hoàng Vũ, Hồ Quỳnh Hương và Phan Đinh Tùng có vẻ xứng đáng hơn cả.
Được hỏi cảm giác được xếp vào nhóm triển vọng, nhóm MTV thật sự vui nhưng cũng biểu lộ thắc mắc. "Gọi MTV là triển vọng thì cũng kỳ bởi đã được đánh giá trên những thành công nhất định trong năm năm đi hát. Làm chuyên môn như thế là già rồi cũng nên". Trong khi đó thời điểm này MTV đang giảm bớt nhân sự sau khi thay một loạt người mới. Đoàn Phi giờ chuyển qua nhóm "Tốc độ" thiên về hip hop. Ba người còn lại: Lê Minh, Anh Tuấn, Thiên Vương sẽ quay về với những tình khúc pop nhẹ nhàng tự sáng tác, phối theo phong cách rock balat.
Hy vọng được bình chọn, MTV mới sẽ cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa, hy vọng sang năm có hẳn một giải dành cho các nhóm nhạc thì không chỉ MTV mà những ban nhóm đang hoạt động trên cả nước cũng sẽ có nhiều cảm hứng sáng tạo hơn.
Bị chất vấn về chất lượng chương tình, nhiều ý kiến cho rằng, Làn sóng xanh ngày càng thiên về nhạc thị trường, có nghĩa là dễ dãi, bà Huyền Thanh cho biết, "bản thân những người làm chương trình cũng không thể tự quyết định. Bắt tay vào thực hiện chương trình là xác định vì khán giả. Nếu được mang tiếng sang trọng mà chỉ phục vụ một đối tượng nào đó cũng không thể thành công được. Làn sóng xanh đánh giá thực chất đời sống âm nhạc hiện nay, phản ánh đúng gu của thính giả trong vòng phủ sóng của chương trình. Tất nhiên, với những ca khúc quá lố về ca từ thì ban biên tập sẽ điều chỉnh dần nhưng chỉ trong phạm vi cho phép".
Nhìn vào bảng xếp hạng thấy nhiều ca sĩ nam, trẻ, đẹp trai chắc chắn được thính giả bầu chọn nhưng chưa bao giờ có tên trong Làn sóng xanh. Người chủ chương trình cũng tự nhận thức top Làn sóng xanh chỉ phản ánh tình hình âm nhạc TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận. Những ca sĩ không được bầu không hẳn không được hâm mộ ở nơi khác!
Thời điểm này sân khấu âm nhạc có nhiều nhạy cảm nhất là sau những vụ đạo nhạc của một số nhạc sĩ. Thông tin từ BTC với hai ca khúc Tình thôi xót xa (Bảo Chấn) và Tuổi 16 (Quốc Bảo) đã có công văn định đoạt chính thức của Bộ VHTT, còn những ca khúc khác chỉ mới bị đồn thôi. Nếu chưa có văn bản nêu rõ ca khúc nào đạo nhạc Ban tổ chức vẫn phải trao giải thưởng.
Đêm trao giải sẽ được truyền thanh trực tiếp trên sóng phát thanh đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh và truyền hình trực tiếp trên sóng đài Truyền hình Bình Dương, vé mời miễn phí cho học sinh, sinh viên các trường đại học và cả những thính giả thân thiết của nhà đài.
Nhưng ba đêm đầu tiên (3, 4, 5-12) sẽ là nhóm live- show hoành tráng của giới showbiz Sài Gòn, tập hợp "anh tài" làng nhạc, có bán vé, tất nhiên! Có nghĩa Ban tổ chức sẽ phải chuẩn bị hai kịch bản.
Ca sĩ tham gia ba đêm đầu không nhất thiết phải hát các ca khúc đoạt giải. Sẽ có một màn liên khúc thật sự sôi động của bốn nhóm: MTV, Tốc độ, Những quả chuông và Lê Minh - Phương Huyền. MTV trình bày bài Em không lẻ loi chứ không phải là Chuyện nhỏ, Áo xanh hay Thiên đường tìm đâu đã được đứng rất lâu trên top.
Nghe nói sau đây, năm thứ 8, Làn sóng xanh sẽ có nhiều cải tiến. Còn nếu đến tận tuổi lên 10 mà nhạc trẻ Việt Nam vẫn cứ thế này e rằng không thể trách Làn sóng xanh mãi được.