Tàu Discovery tiếp đất thành công tại căn cứ không quân Edwards thuộc bang California một giờ trước khi mặt trời lặn, hoàn thành sứ mệnh tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Discovery rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ, hôm 28-8 sau ba lần trì hoãn vì thời tiết xấu và vấn đề kỹ thuật. Tàu mang theo 6,8 tấn hàng hóa lên ISS, trong đó có buồng ngủ, thiết bị làm lạnh, thực phẩm, máy tập thể dục.
Trong thời gian làm việc tại ISS, các phi hành gia tàu Discovery đã thực hiện ba chuyến đi bộ ngoài không gian để thay thế một thùng amoniac lỏng sử dụng cho việc làm lạnh và lắp đặt thay thế các thiết bị bên ngoài ISS khác.
Tàu Discovery rời khỏi ISS sáng 9-9, dự kiến đáp xuống Trung tâm Vũ trụ Kennedy chiều 10-9 (giờ địa phương). Tuy nhiên, thời tiết xấu tại Florida đã buộc tàu tiếp tục phải bay trong không gian.
Sang ngày 11-9, tình hình thời tiết tại Florida tiếp tục tồi tệ hơn khiến Giám đốc điều hành bay Richard Jones quyết định lựa chọn bầu trời đầy nắng trên sa mạc Mojave ở đông nam California.
Tàu Discovery đưa lên ISS nữ phi hành gia Nicole Stott thay thế cho phi hành gia Timothy Kopra, người có gần hai tháng làm việc trên ISS. Tàu cũng đưa về trái đất mang theo khoảng 2,5 tấn thiết bị hỏng, rác thải và các mẫu vật.
Việc hạ cánh xuống California khiến Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) phải tiêu tốn khoảng 1,7 triệu USD để vận chuyển tàu về lại Trung tâm Vũ trụ Kennedy.
Hoàng Vũ
(Theo AP)