Sáng 16-4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học "Kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ".
Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đọc báo cáo đề dẫn nhấn mạnh:
Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử dân tộc ta thế kỷ XX, đồng thời có ý nghĩa quốc tế và thời đại hết sức to lớn và sâu sắc.
Đúng như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn".
40 đề tài khoa học đã được gửi tới Ban tổ chức, nhiều đề tài được trình bày đã làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954 và chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; làm sáng tỏ hơn ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh những đóng góp và hy sinh to lớn của thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và nhân dân Việt Nam đã làm nên kỳ tích Điện Biên Phủ; vận dụng những bài học quý báu của chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới.
Tại hội thảo, nhiều vị lão thành cách mạng, tướng lĩnh đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, những nhân chứng lịch sử đã trình bày nhiều tình tiết, kinh nghiệm, sự kiện quan trọng làm sáng tỏ thêm những giá trị còn tiềm ẩn, làm sống dậy tinh thần Điện Biên Phủ trong thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đồng thời là bản anh hùng ca về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của chiến sĩ, nhân dân Việt Nam đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.