Hội đồng bồi thường, tái định cư phường Thanh Xuân đã thành lập bốn tổ chi trả tiền bồi thường và tạm cư, phục vụ người dân theo đăng ký nhận tiền trước 20 giờ để kịp thời chi trả trong ngày.
Đại diện Ủy ban nhân dân phường cho biết, phường phấn đấu cơ bản hoàn thành chi trả tiền bồi thường cho các hộ còn lại của dự án trong hai ngày 6 và 7/5.
Ghi nhận tại trụ sở phường Thanh Xuân chiều 6/5 cho thấy, đông đảo người dân đã đến nhận tiền bồi thường. Ủy ban nhân dân phường bố trí người đón tiếp, hướng dẫn thủ tục và có cả bàn uống nước, cà-phê để người dân dùng trong khi chờ tới lượt; đồng thời mời ngân hàng đến để các hộ có thể gửi tiết kiệm ngay nếu có nhu cầu.
Trước đó, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng chức năng của phường đã thực hiện chi trả cho hàng chục phương án. Dự kiến đến hết ngày 7/5 sẽ chi trả cho 458 trường hợp trong tổng số 472 trường hợp, tương đương gần 1.400 tỷ đồng. Phường cũng sẽ bàn giao khoảng 2,3ha/3,91ha cần thu hồi cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố để thi công.
Bên cạnh đó, phường Thanh Xuân tập trung mở các tuyến tiếp cận để đưa máy móc, phương tiện vận chuyển vào các khu vực phá dỡ, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của thành phố vào ngày 15/5. Việc tổ chức phá dỡ được thực hiện theo hướng tiếp nhận bàn giao mặt bằng đến đâu, phá dỡ đến đó, nhằm sớm tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Thanh Xuân đi qua khu dân cư đông đúc, trong đó có khu vực làng Nhân Chính và Chính Kinh cũ. Nhiều vị trí nằm sâu trong các ngõ nhỏ, dài, mặt bằng chật hẹp, khiến máy móc phá dỡ và phương tiện vận chuyển phế thải khó tiếp cận. Vì vậy, hầu hết hạng mục phải xử lý thủ công, đòi hỏi các lực lượng phối hợp chặt chẽ để vừa bảo đảm an toàn, vừa giữ tiến độ chung của dự án, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống của người dân trong khu vực.
Trước những khó khăn đó, phường yêu cầu các lực lượng duy trì tinh thần kiên trì, bám sát từng vị trí, từng hộ dân và từng phần việc cụ thể. Công tác tuyên truyền, vận động, chi trả và phá dỡ được triển khai đồng thời, nhằm vừa tạo sự đồng thuận, vừa bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Bà Nguyễn Thị Thành, số nhà 1, ngõ 26 phố Nhân Hòa, cho biết gia đình đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng và đã chủ động di dời sớm để ổn định cuộc sống.
Phường Thanh Xuân vẫn duy trì lực lượng bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, tháo dỡ các công trình đủ điều kiện và chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công.
Tổ cơ động cùng lực lượng dân quân thường trực của phường tham gia vận chuyển đồ đạc, hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ một số hạng mục, đồng thời tuyên truyền, vận động để số ít hộ dân còn lại đồng thuận bàn giao mặt bằng trước ngày 15/5.