Vị trí chiến lược
Sau khi sáp nhập phường Phú Bài cũ với xã Thủy Phù, Phú Sơn và Dương Hòa, Phú Bài trở thành phường lớn nhất phía nam thành phố Huế, mở ra nhiều cơ hội phát triển. Đảng bộ phường có 62 tổ chức cơ sở đảng, gần 1.700 đảng viên, trong đó có 9 tổ chức đảng trong doanh nghiệp.
Bí thư phường Phú Bài Lê Văn Cường chia sẻ, việc hợp nhất đã mở ra không gian phát triển rộng lớn, tạo thêm tiềm lực và sức bật mới cho một địa bàn vốn đã sẵn nhiều lợi thế.
Ông Cường cho biết, Phú Bài giữ vai trò cửa ngõ phía nam của thành phố Huế, nơi hội tụ những điều kiện đặc biệt thuận lợi. Trên địa bàn phường có Khu công nghiệp Phú Bài - một trong những khu công nghiệp tiêu biểu không chỉ của thành phố Huế mà cả khu vực miền trung.
Với lợi thế hạ tầng đồng bộ, vị trí đắc địa trên Quốc lộ 1A, nằm giữa các trục giao thương quan trọng, kết nối cảng biển và sân bay quốc tế, khu công nghiệp này đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đan Mạch… với hơn 20.000 lao động. Với mức đóng góp ngân sách hằng năm hơn 4.500 tỷ đồng, tương đương hơn 30% tổng thu ngân sách thành phố, Phú Bài thực sự là điểm sáng trong phát triển công nghiệp của thành phố.
Đặc biệt, địa hình vừa có đồng bằng vừa có đồi núi, lại có nhiều cảnh quan thiên nhiên, Phú Bài có điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái.
Bà Võ Thị Minh Thảo, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Phú Bài cho biết, vùng Dương Hòa -Phú Sơn-Thủy Phù vốn là “lá phổi xanh” phía nam thành phố Huế, có tiềm năng lớn để phát triển cây ăn quả, cây đặc sản như thanh trà, bưởi da xanh và chăn nuôi với sản phẩm gà đồi Phú Sơn, cùng diện tích rừng kinh tế, rừng gỗ lớn theo chứng chỉ FSC; đồng thời, có hệ thống khe suối như thác Đá Dăm, thác Chín Chàng, bờ sông Tả Trạch… phù hợp phát triển du lịch. Đây là lợi thế vừa bảo đảm phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, phát triển du lịch, vừa gìn giữ môi trường sinh thái bền vững.
Cũng trên địa bàn, di tích lịch sử Chiến khu Dương Hòa, căn cứ địa kháng chiến tiêu biểu của thành phố Huế và dòng sông Hai Nhánh gắn với nhiều sự kiện lịch sử, đang trở thành điểm đến tiềm năng để phát triển du lịch “về nguồn”, kết hợp du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa.
Kinh tế-xã hội phát triển toàn diện
Bí thư phường Phú Bài cho biết, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân phường Phú Bài đã nỗ lực phát huy tiềm năng, tranh thủ lợi thế, đưa kinh tế địa phương phát triển toàn diện. Giai đoạn 2020-2025, kinh tế Phú Bài tăng trưởng bình quân 12,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 44,3 triệu đồng lên 66,5 triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế.
Nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai, tạo động lực mới cho địa phương: mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Nhà máy điện rác Phú Sơn, Khu công nghiệp Gilimex, cao tốc Cam Lộ-La Sơn, các tuyến giao thông kết nối… Sự hiện diện của các công trình này không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, mà còn góp phần giải quyết việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường Phú Bài Dương Đoàn Chinh Hằng cho biết, trong lĩnh vực dịch vụ, Phú Bài có bước phát triển nhanh. Hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách sôi động; hệ thống ngân hàng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống. Các chợ truyền thống được đổi mới mô hình quản lý, ngành nghề thủ công truyền thống (nghề làm hương, nghề tăm hương…) được khôi phục, tạo thêm việc làm ổn định. Du lịch sau đại dịch có dấu hiệu phục hồi, bước đầu khai thác dịch vụ trải nghiệm tại Dương Hòa, mở ra hướng đi mới trong phát triển bền vững.
Theo bà Hằng, nông-lâm nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng. Sản lượng lúa luôn đạt và vượt kế hoạch; cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày càng được mở rộng. Diện tích cây ăn quả, đặc biệt là thanh trà và bưởi da xanh, ngày càng được mở rộng. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được phát triển theo hướng trang trại bền vững. Lâm nghiệp chú trọng quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đồng thời đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn FSC, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Song song với phát triển kinh tế, Phú Bài quan tâm phát triển toàn diện văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, an sinh. Hệ thống trường lớp được quy hoạch hợp lý, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Bà Võ Thị Minh Thảo chia sẻ: Toàn phường hiện có 14/14 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Công tác khuyến học, khuyến tài được chú trọng. Nhiều học sinh đạt thành tích cao, trong đó 2 học sinh đạt giải quốc tế, 56 giải quốc gia, 277 giải cấp thành phố. Đây là nguồn nhân lực chất lượng, là niềm tự hào của địa phương.
Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy, việc hợp nhất các đơn vị hành chính để thành lập phường Phú Bài đã mở ra cơ hội lớn và bước đi đúng đắn. Phường đã phát huy lợi thế, khẳng định vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế-xã hội phía Nam thành phố Huế.
“Với nền tảng lợi thế sẵn có, cùng sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Phú Bài sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vị thế phường trọng điểm, góp phần đưa thành phố Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Lê Văn Cường chia sẻ.