Phú Yên: Học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

NDO - Ngày 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” (Chỉ thị số 23-CT/TW).
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.
Quang cảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Phú Yên chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, Phú Yên đạt được nhiều kết quả quan trọng; tập trung ở một nội dung trọng tâm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW; thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên và đi vào nề nếp của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác… góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các tệ tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, tạo niềm tin trong nhân dân như: Chào cờ Tổ quốc đầu tuần và học tập dưới cờ trong tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”… Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội; đặc biệt quan tâm, phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội nghị đã nghe các tham luận và tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, như: Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa được chú trọng đúng mức. Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị tuy có đổi mới nhưng tính định hướng, tính chiến đấu, hiệu quả chưa cao. Nội dung chương trình giảng dạy lý luận chính trị nặng về lý thuyết, thiếu thực tiễn. Công tác dự báo, phát hiện, chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch có lúc chưa kịp thời...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở địa phương, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả.

Đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp nghiên cứu giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với các đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng đa dạng các hình thức, đối tượng tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trên không gian mạng, tập trung vào đối tượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên.