Thăm hỏi động viên nạn nhân vụ tai nạn tại Phú Yên

NDO - Sáng 4/4, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, do ông Phạm Việt Công, Phó Chánh Văn phòng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, chia sẻ, hỗ trợ các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, cùng các gia đình có người thân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 3/4, tại Tuy An, Phú Yên làm 4 người chết, 5 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn tại Phú Yên.
Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn tại Phú Yên.

Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng các ngành liên quan, chính quyền địa phương của tỉnh Phú Yên cũng đã kiểm tra thực tế hiện trường xảy ra tai nạn (tại Km03+700) trên đường ĐT643 thuộc địa phận thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên.

Theo Công an huyện Tuy An, năm 2013, gần khu vực xảy tai nạn cũng đã xảy ra một vụ tai nạn khác làm 2 người chết, đủ điều kiện để Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên kiến nghị xác định “điểm đen”.

Theo đó, đoạn tuyến này sẽ được sơn sửa lại, bổ sung thêm gờ giảm tốc, lắp đặt thêm các hệ thống biển báo cảnh báo nguy hiểm và cắm biển giới hạn tốc độ.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường, ông Phạm Việt Công, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị: “Qua đây, các ngành chức năng của tỉnh Phú Yên cần tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao an toàn tại Km03+700 (nơi xảy ra tai nạn) nói riêng và trên toàn tuyến ĐT643 nói chung để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra...”.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 3/4, tại Km03+700 trên đường ĐT643 thuộc địa phận thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, xe ô-tô tải chở dưa hấu mang biển số 73H-009.42 do Hoàng Ngọc Anh (sinh năm 1991, trú xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển (trên cabin có 9 người) lưu thông theo hướng tây-đông, đến địa điểm trên thì bất ngờ va vào vách núi, lật nghiêng.

Hậu quả, 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, gồm lái xe Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Văn Lĩnh (sinh năm 1983), Võ Thanh Tuấn (sinh năm 1976), Thái Thị Việt Kiều (sinh năm 1980), đều trú thị trấn An Nhơn, tỉnh Bình Định; 5 người khác bị thương, trong đó, có 2 bị thương nặng, 3 bị thương nhẹ được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.