Phù thịnh, phù suy

"Cơn bão nợ công" đang có chiều hướng mạnh lên ở châu Âu, khiến "ngôi nhà chung châu Âu" suy yếu hơn.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận vừa công bố cho thấy, gần một nửa số người dân Anh được hỏi cho biết, sẽ bỏ phiếu đồng ý việc Luân Ðôn rời khỏi Liên hiệp châu Âu (EU) nếu được trưng cầu ý dân, trong khi chỉ chưa đầy một phần ba số người được hỏi phản đối việc này. Không chỉ người dân "chán" ngôi nhà chung châu Âu, Chính phủ Anh cũng không mặn mà với vấn đề đóng góp ngân sách của khối. Trước thềm Hội nghị cấp cao EU sẽ diễn ra vào cuối tháng này, Thủ tướng Anh Ð.Ca-mê-rôn vẫn tuyên bố sẽ giữ lập trường cứng rắn trong đàm phán về ngân sách, và sẵn sàng dùng quyền phủ quyết nếu hội nghị sắp tới không đạt được một thỏa thuận có lợi cho nước Anh. Tâm lý chán chường của chính phủ và người dân "xứ sở sương mù" được đưa ra trong bối cảnh "lục địa già" dường như không thể gượng dậy được sau khi "ngấm đòn" từ cuộc khủng hoảng nợ kéo dài tại Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) suốt mấy năm qua. EC dự báo kinh tế Eurozone sẽ giảm 0,4% trong năm 2012, do khủng hoảng nợ công ở khu vực này đang làm giảm lòng tin của người dân và các nhà đầu tư, đồng thời đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên mức kỷ lục.

Xem ra, các quốc gia cũng như người dân Anh, luôn có xu hướng "phù thịnh" chứ không "phù suy". Một khi các nhà hoạch định chính sách châu Âu còn bất đồng và không đưa được "toa thuốc đặc trị" nào để vực dậy kinh tế khu vực, thì việc "ngôi nhà chung" của 27 thành viên EU có thể sụp đổ là nguy cơ hiện hữu.

Có thể bạn quan tâm