Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng

Chị Nguyễn Hoa Lệ
Chị Nguyễn Hoa Lệ

TS. Nguyễn Minh Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Hà Nội:

Rèn luyện theo chuẩn mực phụ nữ Thủ đô “Trung hậu sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”

PV: Khẩu hiệu hành động của Ðại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X là: "Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước". Vậy theo chị, Hội LHPN Hà Nội cần làm gì để thực hiện khẩu hiệu hành động này ?

TS Nguyễn Minh Hà: Ðại hội Ðại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X được tiến hành trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH, hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế, Luật Bình đẳng giới được ban hành mở ra nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng đặt ra những thách thức  cho phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam. Ðại hội với chủ đề "Ðoàn kết - Sáng tạo - Bình đẳng và Phát triển góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước" vừa thể hiện niềm tin, song cũng là quyết tâm của phụ nữ cả nước, trong đó có phụ nữ Thủ đô, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội  lần thứ X của Ðảng, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Hà Nội là nơi tập trung một lực lượng lớn phụ nữ với sự đa dạng về thành phần dân cư, trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, nhu cầu, sở thích, nguyện vọng... Do vậy, để thực hiện khẩu hiệu hành động phát huy sức mạnh và tiềm năng của phụ nữ Thủ đô, theo tôi, các cấp hội cần tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình tập hợp, thu hút hội viên trong các tầng lớp phụ nữ để mở rộng tính liên hiệp của  tổ chức hội  như: nữ thanh niên, trí thức, doanh nghiệp, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, lao động nữ trong các khu công nghiệp... Mặt khác, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, mô hình hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng hoạt động hội tại các cụm dân cư, tổ dân phố. Ðặc biệt, phải thực hiện tốt chức năng của Hội là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nhất là phụ nữ ở những địa bàn giải phóng mặt bằng, phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, tạo việc làm... Muốn vậy, cần phát huy có hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể trong việc xã hội hóa các hoạt động hội và công tác vận động phụ nữ. Ngoài ra, vấn đề thiết yếu là Hội sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phương pháp vận động quần chúng cho cán bộ hội cơ sở. Vì, chất lượng hoạt động của Hội được quyết định bởi chất lượng cán bộ hội, cho nên, không chỉ trang bị cho chị em kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác hội mà còn phải trang bị lý luận chính trị, kiến thức quản lý xã hội, năng lực giám sát việc xây dựng và thực hiện pháp luật , chính sách liên quan phụ nữ...

PV: Vậy theo chị, làm thế nào để Hội LHPN Hà Nội thực hiện  được  các nhiệm vụ đó?

TS Nguyễn Minh Hà: Ðể thực hiện được các giải pháp này, trước mắt, Hội LHPN Hà Nội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền,  giáo dục phẩm chất đạo đức, phổ biến kiến thức, vận động phụ nữ hiểu và thực hiện tốt pháp luật, chính sách của Ðảng, Nhà nước và địa phương trong các lĩnh vực liên quan đến phụ nữ - trẻ em như: bình đẳng giới, lao động, việc làm, giáo dục - đào tạo, hôn nhân - gia đình, sức khỏe bà mẹ trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội. Ðồng thời, vận động phụ nữ tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, thực hiện các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư, "Vì người nghèo", thực hiện văn hóa trong giao tiếp ứng xử, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị và văn hóa giao thông của người Hà Nội, rèn luyện theo chuẩn mực Phụ nữ Thủ đô "Trung hậu - Sáng tạo - Ðảm đang - Thanh lịch". Vấn đề quan trọng là phải động viên và vận động phụ nữ hăng hái thi đua, không ngừng học tập nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công tác để phụ nữ không tự ti, an phận, có ý thức làm chủ vươn lên trên mọi lĩnh vực.    

PV: Xin cảm ơn chị!

Ngọc Nam (Thực hiện)

Chị Đỗ Kim Lĩnh, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng:

Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo có địa chỉ


Chị Đỗ Kim Lĩnh.

PV: Thưa chị, Ðại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X có  nêu: "Ðẩy mạnh các giải pháp giúp phụ nữ thoát nghèo hiệu quả, bền vững". Vậy Hội LHPN Ðà Nẵng có  giải pháp gì thực hiện nhiệm vụ này?

Chị Ðỗ Kim Lĩnh: Ðể có thể giúp phụ nữ thoát nghèo hiệu quả, bền vững  theo tinh thần Ðại hội  Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, những năm tới Hội LHPN  thành phố Ðà Nẵng đã đề ra một số giải pháp căn cứ vào Nghị quyết của Ðảng bộ và UBND thành phố thực hiện chương trình "Năm không", đó là: không có hộ đói, mù chữ, lang thang xin ăn, giết người cướp của, không có người nghiện. Thực tế, hiện nay Ðà Nẵng không còn hộ đói. Thực hiện  chương trình này có sự đóng góp của Hội LHPN thành phố thông qua các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", phong trào: "Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo có địa chỉ".

Hiện thành phố còn hơn 1.000 hộ nghèo. Ðây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội Phụ nữ cần tiếp tục thực hiện. Vấn đề đặt ra là, không chỉ xóa nghèo, mà còn hướng tới sự phát triển bền vững, hiệu quả thông qua các chương trình phát triển kinh tế từ hộ gia đình, hộ kinh doanh vừa, nhỏ và cực nhỏ với nhiều chương trình hỗ trợ vốn vay cho người nghèo được các cấp Hội Phụ nữ Ðà Nẵng khai thác từ các nguồn vốn ngân hàng trong nước; quỹ tín dụng của tổ chức quốc tế; các ngân hàng ủy thác cho hội. Hội Phụ nữ sẽ giúp đỡ, để các đối tượng phụ nữ nghèo đều được vay vốn  đầu tư cho sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh... từng bước ổn định và cải thiện mức sống của thành viên trong mỗi gia đình. Hằng năm, các cấp hội  sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình tập huấn, hội thảo nhằm phổ biến kiến thức khoa học, giúp các bà, các chị sử dụng vốn vay hiệu quả, nuôi và trồng con gì cho năng suất và thu nhập cao. Ðặc biệt, phát huy yếu tố nội lực trong mỗi hội viên, mỗi  gia đình cùng tham gia chương trình tín dụng tiết kiệm. Mỗi ngày, mỗi hội viên, mỗi  gia đình tham gia đóng góp từ 500 đến 1.000 đồng, số tiền tuy nhỏ nhưng có thể "góp gió thành bão", thành  tiền tỷ, đầu tư cho các tổ, nhóm "phụ nữ tiết kiệm" giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, mà lâu nay phụ nữ Ðà Nẵng đã làm và làm có hiệu quả.

PV: Giải pháp là vậy, nhưng còn cách làm cụ thể ?

Chị Ðỗ Kim Lĩnh: Cách làm cụ thể của Hội LHPN thành phố Ðà Nẵng là phải khảo sát, xác định  rõ từng địa chỉ của số phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Tiếp đó, phân loại để xác định lý do nghèo: Tái nghèo, hay nghèo theo chuẩn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; là hộ cận nghèo hay quá khó khăn. Mặt khác, xác định nguyên nhân dẫn đến nghèo vì thiếu vốn, thiếu kiến thức, thiếu lao động, hay thiếu việc làm. Qua  khảo sát, phân loại, Hội Phụ nữ sẽ gặp gỡ giao lưu, đối thoại với phụ nữ nghèo để động viên phụ nữ phát huy tính chủ động, quyết tâm vượt khó và có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu, trong sản xuất... Hội sẽ tiếp tục xây  dựng nhóm phụ nữ tiết kiệm vay vốn, nhóm phụ nữ góp vốn quay vòng; Xây dựng Câu lạc bộ phụ nữ giúp nhau vượt khó; Câu lạc bộ chăn nuôi, trồng  hoa, trồng rau... Nhiệm vụ của  các cấp hội là tăng cường khai thác các nguồn vốn, mở rộng liên kết các nguồn vốn, tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay, hướng dẫn chị em quản lý và sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích. Những năm tới, hội sẽ mở rộng các loại hình đào tạo nghề cho lao động nữ, khảo sát tình hình lao động nữ, nhằm cung ứng kịp thời cho các doanh nghiệp và các khu công nghiệp. Ðồng thời, hội sẽ đề xuất với thành phố những chính sách  tạo điều kiện cho lao động nữ, nhất là ở các khu vực di dời giải tỏa, để các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ không rơi vào tình trạng tái nghèo, hoặc không thoát được nghèo.

PV: Xin cảm ơn chị!

Phương Hiên (Thực hiện)

Chị Nguyễn Hoa Lệ, Giám đốc Công ty Du lịch Hòa Bình:

Giữ chữ "tín" và cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh


Chị Nguyễn Hoa Lệ.

PV: Chúng tôi được biết, Công ty Du lịch Hòa Bình (DLHB) là một doanh nghiệp trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, nhưng lại là một trong những cánh chim đầu đàn của ngành du lịch Việt Nam. Với vai trò là Giám đốc, chị có thể giới thiệu đôi nét về công ty?

Chị Nguyễn Hoa Lệ: Vào những năm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Ðảng và Nhà nước ta thực hiện đường lối đổi mới. Các tổ chức kinh tế xuất hiện dưới nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Các tổ chức chính trị, xã hội cũng thành lập các đơn vị kinh tế, nhằm tạo ra nguồn thu bổ trợ kinh phí hoạt động, góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân, viên chức. Công ty DLHB được T.Ư Hội LHPN Việt Nam  thành lập tháng 10-1989, nhằm khẳng định vai trò của Hội LHPN Việt Nam  và  phụ nữ Việt Nam trong  lĩnh vực điều hành quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, cũng như các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội.

Hoạt động của công ty mang nét riêng, độc đáo. Vừa hoạt động kinh doanh du lịch, vừa tham gia tích cực các chương trình công tác hội. Tinh thần làm việc bền bỉ, tận tụy, chịu thương, chịu khó, tiết kiệm của cán bộ ở công ty mang đậm phong cách của cán bộ hội. Công ty luôn làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước, với ngành, đóng góp kinh phí và chăm lo đời sống cho cán bộ hội. Công ty đã xây dựng nhiều nhà đoàn kết, nhà tình thương, trạm y tế, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với tấm lòng "ăn quả, nhớ người trồng cây". Thực hiện các chương trình công tác của hội, công ty tích cực tham gia chương trình xóa đói, giảm  nghèo, hỗ trợ các tỉnh hội khó khăn, giúp cán bộ hội cơ sở ổn định đời sống, yên tâm công tác. Ðồng thời, tích cực ủng hộ đồng bào bị thiên tai, trợ cấp thường xuyên cho trẻ em nghèo khuyết tật; đỡ đầu, tặng hàng trăm suất học bổng Nguyễn Thị Ðịnh cho các em học sinh nghèo, học giỏi tại tỉnh Bến Tre và con công nhân, cán bộ của công ty... Hiện công ty đã giúp Hội Phụ nữ Cam-pu-chia về nguồn nhân lực, kinh nghiệm quản lý, điều hành kinh doanh du lịch, đồng thời làm cầu nối ký kết thỏa thuận hợp tác gắn bó giữa hội phụ nữ hai nước dọc biên giới.

Qua 18 năm hình thành và phát triển, Công ty DLHB đã khẳng định, vị trí trong nhóm mười công ty lữ hành quốc tế hàng đầu tám năm  liền (1999-2006) do Tổng cục Du lịch bình xét. Năm 2000 tôi được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Năm 2003, tập thể Công ty DLHB vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Thành tích này lý giải và khẳng định sự phát triển đúng hướng, có chiều sâu của công ty trong công tác kinh doanh và thực hiện đúng hướng các chương trình công tác của T.Ư Hội LHPN Việt Nam.

PV: Thưa chị, hoạt động của Công ty DLHB hiện đang phát triển  tốt, nhưng liệu trong xu thế đổi mới, hội  nhập kinh tế quốc tế, chị có thể cho biết hướng phát triển trong những năm tới của công ty?

Chị Nguyễn  Hoa Lệ: Trong những năm tới, Công ty DLHB sẽ tiếp tục đầu tư tài chính trên nhiều lĩnh vực để đáp ứng xu thế hội nhập kinh tế quốc tế; mở rộng đầu tư liên doanh, liên kết với các đối tác trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh  doanh; chuyển đổi loại hình hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang công  ty cổ phần để tăng sức cạnh tranh, khả năng huy động vốn của các nhà đầu tư trong và  ngoài nước; tăng năng lực tài chính nhằm đổi mới công nghệ và thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty có hiệu quả hơn. Vấn đề sống  còn với công ty  là việc nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên môn của công ty. Công ty đòi hỏi cao trình độ và tác phong làm việc của từng cán bộ, nhân viên  quản lý và kỹ  thuật. Không chỉ kiến thức cơ bản ở trường học mà còn là sự trau dồi ngoại ngữ, nghiên cứu, hiểu biết sâu về các tuyến, điểm du lịch, tác phong văn minh, lịch sự trong giao tiếp, tận tình phục vụ khách. Cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ khách, công ty sẽ không ngừng đầu tư  mở rộng thị trường. Hiện trụ sở chính của Công ty  ở TP Hồ Chí Minh và công ty đã có văn phòng đại diện tại một số  thành phố lớn. Thời gian tới, công ty sẽ  mở rộng các hoạt động như: Xây nhà hàng, khách sạn ở tỉnh Kiên Giang, TP Ðà Lạt, TP Hồ Chí Minh... Công ty tiếp tục đổi mới hoạt động bằng cách mở thêm nhiều tuyến, điểm, tua du lịch trong và ngoài nước, giá cả phù hợp với mọi đối tượng khách. Ðặc biệt trong kinh doanh, công ty luôn coi trọng chữ "tín" và  cạnh tranh lành mạnh, tạo mối quan hệ hợp tác tốt, tin cậy và bền vững giữa công ty với các đối tác trong và ngoài nước. Chúng tôi  khẳng định rằng, các hoạt động của công ty luôn bám vào chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam vì chúng tôi là một doanh nghiệp trực thuộc hội.

PV: Xin cảm ơn chị!

An Khang (Thực hiện )

Có thể bạn quan tâm