Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn kiểm tra tình hình động đất tại Nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2

NDĐT- Sáng 8-1, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác về thăm và kiểm tra tại Nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn kiểm tra đường hầm thân đập chính Nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 (nằm sâu dưới mặt nước lòng hồ 45 mét).
Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn kiểm tra đập chính Nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2
Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn kiểm tra đập chính Nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2

Đến thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Hồ Văn Xô, dân tộc Ca Dong, có nhà bị nứt ở thôn 3A, hộ chị Hồ Thị Đường, có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 3 và bà Hồ Thị Điếc, 75 tuổi, hộ già yếu, neo đơn tại thôn 1, xã Trà Đốc. Khi đến thăm các hộ đồng bào dân tộc Ca Dong vùng tái định cư thuộc xã Trà Đốc bị ảnh hưởng do động đất, Phó Chủ tịch Quốc hội lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con phản ánh. Ông Nguyễn Quang Vinh, ở thôn 8, xã Trà Đốc, lo lắng: “ Vì động đất xảy ra liên miên, nên bà con khu tái định cư không dám ở trong nhà xây sợ bị sập. Ngày đêm nơm nớp lo sợ, nên không an tâm sản xuất, đời sống hết sức khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm hơn cho dân tái định cư.” Được biết, hiện nay đã có năm hộ dân bỏ nhà đi nơi khác sinh sống và có 34 hộ không ở nhà xây tái định cư để bảo đảm an toàn cho gia đình và một số gia đình trong khu tái định cư đang bị thiếu nước sinh hoạt.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My và Ban Quản lý Dự án thuỷ điện 3 trên công trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã nghe đồng chí Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, báo cáo về tình hình động đất tại công trình thuỷ điện Sông Tranh 2.

Từ ngày 3-9-2012 đến nay, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra hơn 75 trận rung chấn động đất, mức độ và cấp độ ngày có xu hướng tăng, đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân, nhất là bà con vùng tái định cư thuỷ điện Sông Tranh 2. Huyện đã lập Tổ công tác kiểm tra tình hình thiệt hại do rung chấn động đất trên địa bàn để có kế hoạch khắc phục, hỗ trợ nhân dân.

Qua hai đợt kiểm tra, có 1777 hộ có nhà bị nứt, hư hỏng, 32 công trình công cộng như trường học, trụ sở cơ cơ quan, nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn các xã bị nứt tường. UBND tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ ngay 100 tấn gạo kịp thời đưa về giúp bà con các dân tộc vùng tái định cư bị động đất.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển về hai đợt để hỗ trợ bà con tái định cư mỗi hộ từ hai đến bốn triệu đồng, với số tiền hơn năm tỷ đồng để khắc phục nhà cửa bị nứt. Số tiền và gạo đã được chuyển về trước tết Dương lịch, giúp bà con một phần ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My kiến nghị các cơ quan trung ương thành lập hội đồng để giám sát sự an toàn công trình, giúp địa phương có kinh phí để ứng phó kịp thời khi sự cố xảy ra, bảo đảm an toàn cho người dân. Kiến nghị trung ương cấp thêm 24 tháng gạo cho bà con các dân tộc vùng tái định cư.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội hết sức chia sẻ những lo lắng và thiệt hại về vật chất và tinh thần do động đất của chính quyền và nhân dân huyện Bắc Trà My, hoan nghênh và ghi nhận sự chủ động khắc phục khó khăn của tỉnh Quảng Nam và huyện Bắc Trà My.

Đồng chí lưu ý lãnh đạo chính quyền các cấp tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý Dự án thuỷ điện 3, bố trí, cấp đất sản xuất cho nhân dân vùng tái định cư. Chăm lo đời sống bà con trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ sắp đến, để bà con các dân tộc vùng tái định cư có cái tết bình an.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng 30 suất quà cho 15 gia đình chính sách và các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của các trận động đất nhân dịp năm mới 2013.

Có thể bạn quan tâm