Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân công tác tại Thanh Hóa

Ngày 5/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa dự lễ khai giảng năm 2023-2024 tại Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu đến Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Ngọc Lặc dự Lễ khai giảng năm học mới.
Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu đến Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Ngọc Lặc dự Lễ khai giảng năm học mới.

Thành lập, đi vào hoạt động khoảng 6 năm nay nhưng Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú số 2 của tỉnh Thanh Hóa tại huyện Ngọc Lặc dần trở thành nơi đào tạo, rèn luyện, nâng cao trình độ nhân lực trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng thượng du Thanh Hóa. Hiện có 540 học sinh là con em 5 dân tộc thiểu số theo học tại 18 lớp, trong đó nhiều con em đồng bào H’Mông, Dao, Thái, Mường ở các huyện vùng cao biên giới Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa theo học và nội trú tại trường.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân công tác tại Thanh Hóa ảnh 1

Phó Chủ tịch nước tặng kinh phí hỗ trợ xây Nhà tình nghĩa và trợ giúp trẻ em khó khăn ở huyện Ngọc Lặc.

Đi đôi với thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần bồi đắp cả về trí tuệ, tâm hồn, thể chất, nhân cách cho học sinh, nhà trường luôn chú trọng khôi phục, giữ gìn, bảo lưu bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân công tác tại Thanh Hóa ảnh 2

Học sinh các dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa khua luống mừng năm học mới.

Chung vui, tham dự các hoạt động trong ngày khai giảng năm học mới 2023-2024, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng tập thể nhà trường bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và màn hình ti vi khổ lớn phục vụ hoạt động dạy và học; cùng các thành viên đoàn công tác trao 1 tỷ đồng cho huyện Ngọc Lặc xây tặng 20 căn nhà tình nghĩa; trích từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Ngọc Lặc.

Phó Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng quà cô giáo giàu nghị lực, bản lĩnh vượt khó Lê Thị Thắm ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân công tác tại Thanh Hóa ảnh 3

Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đến thăm cô giáo Lê Thị Thắm.

Đến với Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, nơi đã và đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 370 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ niềm vui mừng bởi nhiều trẻ em của làng đạt thành tích cao trong học tập, lập nghiệp, 60 người đã trưởng thành, lập gia đình, đồng thời biểu dương sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thanh Hóa, đồng hành của cộng đồng xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ em kém may mắn. Đặc biệt, trẻ em của làng luôn giàu nghị lực vượt khó, các dì, các mẹ, cán bộ, nhân viên công tác tại làng luôn dành cho trẻ em tình thương yêu, sự chăm sóc ân cần, dạy dỗ chu đáo, trợ giúp các em lập thân, lập nghiệp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân công tác tại Thanh Hóa ảnh 4

Phó Chủ tịch nước trao tặng quà cho Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và mong các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội tiếp tục đồng hành cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thanh Hóa làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh và thành phố Thanh Hóa trao tặng quà cho Làng trẻ em SOS Thanh Hóa và mong trẻ em trong làng luôn yêu đời, lạc quan, yêu thương dì, mẹ, không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, trở thành công dân tốt.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân công tác tại Thanh Hóa ảnh 5

Phó Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

Đến thăm Trung đoàn không quân 923, thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

Nghe lãnh đạo đơn vị giới thiệu khái quát bề dày truyền thống, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cùng thành tích nổi bật của tập thể Trung đoàn, Phó Chủ tịch nước biểu dương, chúc mừng chiến công, thành tích qua 58 năm xây dựng, trưởng thành, nhất là chiến công của Trung đoàn trong những năm đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền bắc, góp phần giành thắng lợi trên mặt trận ngoại giao, buộc Mỹ ký Hiệp định Paris, rút toàn bộ quân viễn chinh ra khỏi miền nam Việt Nam. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Quân chủng Phòng không-Không quân, Trung đoàn 923 tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Quán triệt chủ trương bảo đảm quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên cùng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu xây dựng Trung đoàn thật sự mạnh cả về con người và vũ khí, trang bị; lấy xây dựng con người là trung tâm, đào tạo, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, có trình độ hiểu biết khoa học, tiếp thu và khai thác, sử dụng các loại máy bay, vũ khí, trang bị hiện đại; nêu cao tinh thần vượt qua mọi khó khăn, tự lực, tự cường, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức lực lượng Trung đoàn theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; khai thác, làm chủ máy bay, vũ khí, phương tiện hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân công tác tại Thanh Hóa ảnh 6

Phó Chủ tịch nước phát biểu tại Trung đoàn không quân 923.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Trung đoàn phát huy truyền thống, kế thừa những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn các cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc và những kinh nghiệm trong các cuộc chiến tranh trên thế giới gần đây, đặc biệt là trong các chiến dịch phòng không lớn để vận dụng trong điều kiện tác chiến mới; nghiên cứu, vận dụng lý luận quân sự, nghệ thuật quân sự tác chiến phòng không, không quân hiện đại, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm, chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống cho bộ đội. Tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị, lực lượng vũ trang; chăm lo xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, tham gia xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân công tác tại Thanh Hóa ảnh 7

Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu chăm sóc cây lưu niện mới trồng tại khuôn viên Trung đoàn 923.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên đoàn Công tác Trung ương và tỉnh Thanh Hóa đến thăm gia đình, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Chí ở phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa và thương binh Nguyễn Luận ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.