Phim điện ảnh về câu chuyện minh oan cho anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi

NDO - Đạo diễn Lương Đình Dũng đang bắt tay vào thực hiện bộ phim điện ảnh về hành trình vua Lê Thánh Tông - một trong những vị vua anh minh của nhà Hậu Lê - minh oan cho Nguyễn Trãi. Bộ phim mang tên “Anh hùng”, do nhà biên kịch Lê Ngọc Minh viết kịch bản.
0:00 / 0:00
0:00
Đền tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. (Ảnh: QUỐC VINH)
Đền tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. (Ảnh: QUỐC VINH)

Phim lấy bối cảnh thế kỷ 15, dựng lại câu chuyện bản án tru di tam tộc của Nguyễn Trãi với vụ Lệ Chi Viên vào năm 1442. Năm 1464, sau 22 năm vụ thảm án Lệ Chi Viên, vua Lê Thánh Tông, một trong những vị vua anh minh thời Hậu Lê đã quyết tâm minh oan cho Nguyễn Trãi. Lúc đó vua Lê Thánh Tông mới 23 tuổi, chỉ có một đêm để minh oan và cứu mạng người con trai duy nhất của Nguyễn Trãi sau cuộc trốn chạy ẩn dật hơn 20 năm. Nếu không kịp minh oan, con trai của Nguyễn Trãi sẽ bị chém đầu và dòng họ chính thức bị tuyệt diệt.

Được biết, bộ phim có mức đầu tư kinh phí cao cùng với một ê-kíp chuyên nghiệp, được chuẩn bị cẩn thận, chăm chút tất cả các khâu với sự hợp tác của các chuyên gia lịch sử, ê-kíp trong nước và quốc tế.

Các nhà làm phim mong muốn bộ phim không chỉ là một tác phẩm điện ảnh mang tính giải trí thông thường mà còn giúp tái hiện lại lịch sử, chân dung các vị vua, chân dung nhà chính trị, thi hào Nguyễn Trãi, giúp khán giả hiểu thêm về giai đoạn lịch sử này của đất nước.

Nhà biên kịch nổi tiếng Lê Ngọc Minh đã dành nhiều năm tâm huyết viết tác phẩm “Anh hùng”, với sự kết hợp giữa một câu chuyện giữa tâm lý và hành động phức tạp. Đạo diễn Lương Đình Dũng đảm nhiệm bộ phim cũng là tác giả của nhiều phim đình đám như “Cha cõng con”, phim hành động “578: Phát đạn của kẻ điên”, cả hai đều đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự Oscars lần thứ 90 và 95.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, anh rất vinh dự khi được thực hiện dự án phim điện ảnh về người anh hùng Nguyễn Trãi. “Đó là khát khao của tôi, ngoài dự án này tôi cũng muốn được làm về Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng… đưa lịch sử lên phim sẽ giúp cho thế hệ trẻ có cái nhìn đúng đắn và ghi nhớ sâu sắc về lịch sử dân tộc”, Lương Đình Dũng cho biết.

Dự kiến, ngoài việc công chiếu ở các rạp trong nước, nhà sản xuất còn mong muốn phát hành phim tới hơn 30 nước, nhằm quảng bá đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam.