Tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

NDO - Sáng 20-9, tại Ðền thờ Nguyễn Trãi thuộc Khu di tích Côn Sơn, thị xã Chí Linh, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức đại lễ tưởng niệm 571 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1442-2013). Ðến dự, có đại diện lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành ở trung ương, địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Nguyễn Trãi sinh năm 1380, hiệu là Ức Trai, quê ở Chi Ngại (Chí Linh, Hải Dương) sau dời về Nhị Khê (Thường Tín, Hà Nội). Ông đã tham gia khởi nghĩa Lam Sơn và phò giúp Anh hùng dân tộc Lê Lợi trong suốt mười năm kháng chiến chống giặc Minh xâm lược, góp công lớn vào chiến thắng vẻ vang, giành lại độc lập dân tộc vào đầu năm 1428 và sau đó tiếp tục giúp Vua Lê Thái Tổ thiết lập triều chính, xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. Dưới triều Lê Thái Tông năm 1442, Nguyễn

Trãi bị bọn gian thần hãm hại khép vào tội chết ba họ. Hơn 20 năm sau, ông mới được Vua Lê Thánh Tông minh oan. Những tác phẩm của ông được sưu tầm sau này còn lại bộ Ức Trai Thi Tập với 110 bài thơ và vài trăm bài văn  có tính sử liệu rất cao, điển hình là bài Bình Ngô Ðại Cáo. Năm 1980, nhân kỷ niệm 600 năm Ngày sinh của ông, Nguyễn Trãi đã được UNESCO tôn vinh Danh nhân văn hóa thế giới.

Sau các nghi thức tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, các đại biểu đã làm lễ dâng hương tưởng niệm tại Ðền thờ Nguyễn Trãi, chùa Côn Sơn và đền thờ Trần Nguyên Ðán (ông ngoại của Nguyễn Trãi).