Tưởng niệm 573 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

Ngày 28-9, tại Khu di tích danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, diễn ra Lễ tưởng niệm 573 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng đông đảo tăng, ni, phật tử và người dân tham dự.

Nguyễn Trãi sinh năm 1380, hiệu là Ức Trai, quê ở Chi Ngại (Chí Linh, Hải Dương), sau dời về Nhị Khê (Thường Tín, Hà Tây cũ). Ông từng làm quan dưới thời nhà Hồ; theo Lê Lợi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi; viết nên Bình Ngô Đại cáo, bản tuyên ngôn độc lập bất hủ của dân tộc. Trong sự nghiệp sáng tác, ông để lại bộ Ức Trai thi tập với 110 bài thơ Đường và hàng trăm bài văn, thể hiện nhiều cảm xúc và có tính sử liệu cao. Ông từng về Côn Sơn ở ẩn vào những năm 1438 - 1440. Ông mất năm 1442 vì bị bọn gian thần vu oan, khép tội âm mưu giết vua.

Năm 1980, nhân kỷ niệm 600 năm Ngày sinh của ông, Nguyễn Trãi được UNESCO chính thức công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới, nhà quân sự lỗi lạc, nhà chính trị thiên tài.

Lễ hội Nghinh Ông đình Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Sáng 28-9, tại Công viên bãi trước TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã diễn ra Lễ hội Nghinh Ông, một trong 15 lễ hội cúng cá Ông (cá voi) lớn nhất cả nước. Hàng nghìn du khách trong đó có nhiều bà con ngư dân đến từ các tỉnh ven biển trong khu vực tới tham dự.

Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức đã tiến hành nghi thức “Khai nghinh Thủy tướng” rước kiệu Nghinh Ông về đình thần Thắng Tam. Khu di tích này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia vào năm 1991; hiện lưu giữ bộ xương cá Ông dài 18m, nặng nhiều tấn.

Lễ hội diễn ra từ ngày 28 đến 30-9 với nhiều hoạt động: nghi lễ cúng giỗ; thỉnh sắc thần vào Lăng ông Nam Hải; múa lân- sư- rồng; diễn kịch, hát bội...

Đầu tư tôn tạo chùa Bút Tháp

Ngày 28-9, tại chùa Bút Tháp (Đình Tổ, huyện Thuận Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức khởi công tu bổ chùa Bút Tháp. Công trình có tổng kinh phí đầu tư 17,7 tỷ đồng bao gồm nhiều hạng mục, dựa theo nguyên mẫu, giữ nguyên cấu trúc tổng thể, thay thế các cấu kiện bị hư hỏng bằng vôi vữa truyền thống và gỗ lim. Công trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH một thành viên Mỹ thuật Trung ương thi công. Đây là hoạt động nằm trong dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa chùa Bút Tháp.