Philippines ngăn chặn âm mưu đánh bom các sứ quán phương Tây

Tờ The Australian (Australia) ngày 18-8 dẫn nguồn AFP cho biết, Cố vấn an ninh quốc gia Norberto Gonzales nói, nhà chức trách vừa khám phá và ngăn chặn một âm mưu đánh bom xe của nhóm khủng bố Hồi giáo Jemaah Islamiah (JI) đóng tại Indonesia (có liên hệ với nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines), và thu giữ khoảng một tấn chất nổ.

Lượng chất nổ này được tìm thấy sau khi Daud Santos, một thành viên của JI, bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc truy quét gần đây ở Manila.

Ông Norberto khẳng định: "1.000 kg thuốc nổ không phải là chuyện đùa mà là mối nguy hiểm thực sự. Lực lượng an ninh chỉ may mắn là nhanh tay hơn bọn chúng mà thôi. Chúng tôi biết rõ, các tòa đại sứ Australia, Anh, Mỹ, các khu nhà cao tầng, trung tâm mua sắm ở Manila sẽ là mục tiêu của bọn khủng bố".

Tại thời điểm Santos bị bắt giữ, Đại sứ quán Anh tại Manila đã cảnh báo công dân nước họ không được đến Mindanao, miền nam Philippines, nơi có các phần tử Hồi giáo cực đoan đang hoạt động.

Ông Gonzales nói, cơ quan tình báo Philippines đã tích cực phối hợp với các đồng nghiệp ở Australia, Mỹ và Indonesia trong việc thu thập tin tức và giám sát hoạt động của các phần tử khủng bố.

Mới đây, các quan chức an ninh Indonesia đã cảnh báo Philippines rằng có ít nhất mười phần tử JI Indonesia đã đột nhập Philippines để thực hiện âm mưu đánh bom tự sát và hai trong số này đã có mặt ở thủ đô Manila.

Suốt một năm qua, quân đội Philippines đã tiến hành các chiến dịch truy quét và triệt phá các trại huấn luyện khủng bố của JI. Những tên đầu sỏ đã phải bỏ chạy ra nước ngoài, còn những tên khác bỏ trốn vào những khu vực hẻo lánh ở Mindanao và giam chân ở đây.

Những nỗ lực của Philippines đã khiến một số nhóm khủng bố trước đây như tổ chức Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) ở miền nam nước này tích cực đàm phán chấm dứt các hành động bạo lực chống lại  chính phủ.

HÀ THANH GIANG

Có thể bạn quan tâm