Chính phủ Philippines và các tay súng Hồi giáo ly khai thuộc Lực lượng Mặt trận giải phóng dân tộc Hồi giáo Moro (MILF) dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt gần ba thập kỷ xung đột.
Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong hai ngày tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia và sẽ tập trung vào những chi tiết thành lập khu tự trị Hồi giáo.
MILF muốn thành lập nhà nước Hồi giáo riêng biệt ở vùng Mindanao, miền nam Philippines nhưng nhiều người Thiên chúa giáo chống lại ý định này.
Cuộc xung đột đã làm hàng nghìn người thiệt mạng, mặc dù thỏa thuận hòa bình đã được thực hiện kể từ năm 2003, trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn.
Các nhà phân tích cho biết, thỏa thuận hòa bình sẽ là một bước tiến tới việc phát triển miền nam Philippines, nơi giàu khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác.
Các cuộc đàm phán năm ngoái giữa chính phủ và MILF đã tuyên bố đạt được bước đột phá về vấn đề tự trị của người Hồi giáo. Cuộc gặp sẽ xem xét những chi tiết về lãnh thổ tự trị này và khôi phục lại những khu vực xảy ra xung đột. Tuy nhiên, có ít tiến bộ về những vấn đề như thành lập chính quyền và tương lai của 12 nghìn tay súng MILF.
Phóng viên BBC tại Manila cho biết, đụng độ cuối tuần trước giữa các tay súng và dân quân ủng hộ chính phủ cũng đã đe doạ đến thỏa thuận ngừng bắn và làm cản trở cho tiến trình hòa bình sau này.
(Theo BBC)