ND - Theo tin nước ngoài, Ủy ban An ninh cấp cao Y-ê-men xác nhận, các tay súng Hồi giáo dòng Si-ít ở nước này đã bắt giữ 228 người, trong đó có các binh sĩ, các thành viên bộ tộc ủng hộ chính phủ sau khi chiếm căn cứ quân sự Da-la ở khu vực phía bắc đất nước. Sau hai tháng bao vây, phiến quân Si-ít đã chiếm được căn cứ Da-la ở huyện Háp Xu-phi-an, thuộc tỉnh Am-ran hôm 26-7. Căn cứ quân sự Da-la có nhiệm vụ giám sát tuyến đường cao tốc chính nối Thủ đô Xa-na và tỉnh Xa-da, giáp biên giới với A-rập Xê-út.
Trước diễn biến nói trên, Tổng thống Y-ê-men A.Xa-lê, một lần nữa, kêu gọi các tay súng Si-ít tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn sáu điểm ký với chính phủ ngày 11-2 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh "sự lựa chọn của Nhà nước là hòa bình". Chính phủ Y-ê-men tố cáo lực lượng phiến quân này đang tìm cách tái lập chế độ bị lật đổ năm 1962.