Phiên chợ xanh hỗ trợ phụ nữ Phú Yên khởi nghiệp

NDO - Trong 2 ngày 2 và 3/12, tại thành phố Tuy Hòa, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên tổ chức "Phiên chợ xanh - Quảng bá, kết nối giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp".
0:00 / 0:00
0:00
Các điển hình phụ nữ khởi nghiệp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.
Các điển hình phụ nữ khởi nghiệp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Tham gia phiên chợ có 16 gian hàng với hơn 200 sản phẩm đặc trưng của vùng quê Phú Yên được các chị phụ nữ từ các hội liên hiệp phụ nữ huyện, thị, thành phố và Hội Phụ nữ đơn vị lực lượng vũ trang, nữ công Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đem đến trưng bày, trao đổi.

Tại phiên khai mạc, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên tổ chức giao lưu, chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với các điển hình phụ nữ khởi nghiệp, đồng thời kết nối tiêu thụ sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phiên chợ xanh hỗ trợ phụ nữ Phú Yên khởi nghiệp ảnh 1

Một số sản phẩm đặc trưng (chiếu cói, tre đan, bẹ chuối…) của phụ nữ huyện Tuy An, Phú Yên được giới thiệu tại phiên chợ.

“Phiên chợ xanh - Quảng bá, kết nối giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” diễn ra trong 2 ngày đã thu hút đông đảo khách hàng đến thưởng thức, mua bán, trong đó có những sản phẩm độc đáo, thân thuộc mang tính đặc trưng của vùng quê Phú Yên được nhiều người ưa chuộng như: bánh tráng Đông Bình, tinh bột nghệ An Định, các sản phẩm tre đan, bẹ chuối…

Phiên chợ xanh hỗ trợ phụ nữ Phú Yên khởi nghiệp ảnh 2

Các sản phẩm nông nghiệp sạch vùng nông thôn Phú Yên bán tại phiên chợ.

Bà Lê Đào Anh Xuân, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên cho biết, sự kiện là một trong những hoạt động thực hiện “Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” (Đề án 939) giai đoạn 2017-2025. Đây cũng là phiên chợ đầu tiên do Hội liên hiệp phụ nữ tổ chức, với mục đích góp phần quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, thúc đẩy người tiêu dùng sử dụng sản phẩm bản địa.

Phiên chợ xanh hỗ trợ phụ nữ Phú Yên khởi nghiệp ảnh 3

Sản phẩm tiêu dùng của Hội Nữ doanh nhân Phú Yên tại phiên chợ xanh Phú Yên.

“Đồng thời, qua đó cũng thực hiện việc bảo vệ môi trường trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Qua phiên chợ này bước đầu cũng hỗ trợ phụ nữ áp dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp, kinh doanh sản phẩm…”, bà Lê Đào Anh Xuân nói.