Nâng tầm thương hiệu sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp năm 2022

NDO -

“Nâng tầm thương hiệu sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp năm 2022” là chủ đề của Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thừa Thiên Huế tổ chức ngày 29/6.

Giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ trong các doanh nghiệp hợp tác xã, làng nghề.
Giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ trong các doanh nghiệp hợp tác xã, làng nghề.

Đến dự ngày hội có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và hơn 700 cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh tham gia các hoạt động tại ngày hội.

Chị Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thừa Thiên Huế, cho biết: "Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là một trong những động lực then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế, là “chìa khóa” để chuyển đổi từ mô hình kinh tế truyền thống sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo".

Chiếm hơn 48% lực lượng lao động xã hôi, với hơn 2.000 doanh nghiệp nữ đang hoạt động ở các địa phương; những năm qua, phụ nữ Thừa Thiên huế đã tham gia đều khắp và có nhiều đóng góp trên các ngành nghề, lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trong chương trình khởi nghiệp, hội viên các cấp đã hưởng ứng và tham gia nhiệt tình, tạo nên một phong trào rộng khắp, thi đua sôi nổi.

Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề “Nâng tầm thương hiệu sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2022” được tổ chức với nhiều hoạt động đan xen.

Tiêu biểu là Hội chợ kết nối “Chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm truyền thống, ẩm thực giữa các doanh nghiệp nữ với các hội viên, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp” với sự tham gia của 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu gần 150 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng chủ lực của các địa phương, doanh nghiệp hợp tác xã, làng nghề, các cơ sở sản xuất do phụ nữ làm chủ và của hội viên, phụ nữ sản xuất đến từ 9 đơn vị huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” gắn Đề án “Cố đô khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Bên cạnh đó, còn các sự kiện như: Diễn đàn với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế”; Cuộc thi nấu ăn với chủ đề “Chị Nest tài hoa, gia đình êm ấm” ; Cuộc thi pha chế với chủ đề “Sáng tạo thức uống trong ngày hè”; Cuộc thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề “Những màu hoa mùa hạ”; trình diễn dân vũ…

Tại ngày hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức lễ công bố đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm và dạy nghề - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thành “Trung tâm Hỗ trợ phát triển và khởi nghiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế”. Với công năng mới, Trung tâm này đi vào hoạt động sẽ là nơi truyền thông, quảng bá hình ảnh về áo dài Huế, ẩm thực Huế nhằm giữ gìn và phát huy nét văn hóa truyền thống của phụ nữ Thừa Thiên Huế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Đề án “Văn hóa Huế - con người Huế: Bảo tồn và phát triển”.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương sự nỗ lực và những hoạt động sôi nổi, phong phú của hội phụ nữ trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng, trung tâm Hỗ trợ phát triển và khởi nghiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trở thành địa điểm dạy nghề tin cậy của phụ nữ, qua đó hỗ trợ phong trào phụ nữ khởi nghiệp, đặc biệt chú trọng giúp đỡ những phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành chức năng tiếp tục tạo điều kiện giúp phụ nữ thực hiện được ước mơ khởi nghiệp, các sản phẩm khởi nghiệp của chị em phụ nữ sẽ khẳng định được vị thế trên thị trường, hoạt động khởi nghiệp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu.