Phê duyệt đề án tổ chức không gian đi bộ quanh hồ Thiền Quang

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng vừa trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án “Tổ chức không gian đi bộ-văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang gắn với phát huy giá trị cụm di tích chùa Quang Hoa, Thiền Quang, Pháp Hoa”.
0:00 / 0:00
0:00
Phối cảnh không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và vùng phụ cận.
Phối cảnh không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và vùng phụ cận.

Thời gian qua, khu vực chung quanh hồ Thiền Quang-công viên Thống Nhất là địa điểm diễn ra các hoạt động thể dục thể thao, giao tiếp cộng đồng của người dân. Do đó, việc tổ chức Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận sẽ phát huy tốt nhất không gian sẵn có, góp phần giải bài toán thiếu các không gian hoạt động văn hóa, vui chơi cho các tầng lớp nhân dân. Vì thế, việc kết nối các khu vực vui chơi giải trí quanh hồ Thiền Quang gắn với công viên Thống Nhất sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dân và du khách khi tham quan, trải nghiệm du lịch văn hóa, mua sắm, ẩm thực…; đồng thời phát huy được tiềm năng giá trị các di sản văn hóa lịch sử, kích cầu phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế ban đêm của quận Hai Bà Trưng.

Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông dự kiến sẽ hình thành các phân khu chức năng phù hợp. Khu vực không gian văn hóa tâm linh bao gồm: cụm di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa làm điểm tham quan văn hóa, phát triển du lịch tâm linh. Khu vực không gian đi bộ bao gồm: khu vực quảng trường phố Trần Nhân Tông, khu vực đường dạo chung quanh hồ Thiền Quang, khu vực trục chính từ cổng công viên Thống nhất đến hồ Bảy Mẫu và đường dạo trong công viên Thống Nhất sẽ phát huy giá trị lá phổi xanh của Thủ đô ở khu vực công viên Thống Nhất; đồng thời góp phần tạo điều kiện cải tạo, chỉnh trang Cung Thanh niên Hà Nội trên bán đảo hồ Thiền Quang, thu hút và khai thác các hoạt động của thanh niên Thủ đô. Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông cũng sẽ xây dựng khu vực tổ chức sân khấu nhạc nước đồng bộ với hệ thống âm thanh ánh sáng trên hồ Thiền Quang.

Bên cạnh đó, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là mô hình kinh tế ban đêm, quận Hai Bà Trưng cũng xây dựng khu vực không gian dịch vụ thương mại tại khu vực đường dạo chung quanh hồ Thiền Quang, khu vực trục chính từ cổng Công viên Thống nhất đến hồ Bảy Mẫu, khu vực đường dạo trong công viên Thống Nhất. Ngoài ra, quận Hai Bà Trưng cũng xây dựng khu vực không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử, văn hóa nghệ thuật; tổ chức khu vực dịch vụ, hội chợ… và các khối phụ trợ phục vụ các hoạt động của du khách trên dọc tuyến phố đi bộ.

Về dịch vụ thương mại, không gian đi bộ sẽ tổ chức, sắp xếp các khu vực ẩm thực, bán hàng lưu niệm, các hoạt động kinh tế ban đêm phục vụ cho du khách và người dân tới tham quan; phối hợp cùng công viên Thống Nhất tổ chức gian hàng ẩm thực đêm, đồ ăn nhanh kết hợp các gian hàng lưu niệm, sách; tổ chức các hội chợ, trưng bày các sản phẩm…