Liên quan vụ án, bị cáo Vũ Văn Luân bị phạt tử hình; hai bị cáo Trần Văn Khoa, Ngô Chí Huấn, bị phạt 20 năm tù, Bùi Quốc Huy bị phạt 14 năm tù. Ngoài tội "giết người" Vũ Văn Luân còn bị phạt hai năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật"; năm năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình. Bốn bị cáo còn lại là Ðỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Thế Mạnh, Lều Ngọc Hà và Ðỗ Quang Lợi bị phạt từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản"
Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh, năm 2000, Ngô Quang Chướng cùng ông Ðặng Xuân Sỹ hùn vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, trong đó Chướng làm giám đốc và ông Sỹ làm phó giám đốc công ty. Trong quá trình kinh doanh, phát hiện Chướng có nhiều hành vi gian dối như lập hồ sơ đền bù khống; bán đất chưa đền bù trong các dự án xây dựng khu dân xã Bà Ðiểm, huyện Hóc Môn... nên ông Sỹ làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng. Bực tức vì bị tố cáo, Chướng nhờ Luân đe dọa, đánh ông Sỹ để trả thù, buộc ông Sỹ rút lại đơn tố cáo. Nhận lời của Chướng, ngày 15-10-2009, Luân huy động năm đàn em, trong đó có Trần Văn Khoa, Ngô Chí Huấn, Bùi Quốc Huy (cùng hai đối tượng khác đã bỏ trốn) bám theo ông Sỹ từ Sở Kế hoạch và Ðầu tư khi đến đường Hai Bà Trưng, quận 1, các đối tượng này dùng dao đâm hai nhát vào hông làm ông Sỹ tử vong trên đường đi cấp cứu.
Về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản: Tối 31-5-2009, Luân đánh bạc bị thua 260 triệu đồng. Cho là mình bị lừa, Luân cùng Mạnh, Lợi, Hà, Sơn bắt anh Vũ Xuân Vịnh, chủ sòng về một khách sạn thuộc quận Tân Phú đánh đập đòi phải trả lại tiền, nếu không sẽ đe dọa tính mạng. Bằng thủ đoạn trên, Luân và đồng phạm đã chiếm đoạt của anh Vịnh 40 triệu đồng và 200 USD.
Căn cứ kết quả thẩm vấn, tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Có đủ cơ sở kết luận Ngô Quang Chướng, Vũ Văn Luân, Trần Văn Khoa, Ngô Chí Huấn, Bùi Quốc Huy phạm tội giết người. Hành vi phạm tội của Ngô Quang Chướng là hết sức nghiêm trọng, lẽ ra phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, việc ông Sỹ bị đâm chết là nằm ngoài mong muốn của Chướng. Mặt khác, trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, Chướng khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân... nên Hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước, giảm một phần hình phạt cho Ngô Quang Chướng. Với Vũ Văn Luân, do là kẻ lưu manh chuyên nghiệp, từng có nhiều tiền án tiền sự, phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng, không còn khả năng cải tạo nên cần thiết phải chịu hình phạt cao nhất, loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên chấp nhận số tiền 750 triệu đồng mà Ngô Quang Chướng đền bù thiệt hại cho gia đình ông Ðặng Xuân Sỹ.