Phạt tù chung thân hai bị cáo cướp tiệm vàng ở Bình Thuận

NDĐT - Từ ngày 2 đến 4-1, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử băng nhóm gây ra hai vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) vào năm 2011.
Các bị cáo trong vụ án.
Các bị cáo trong vụ án.

Các bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Phước Hải (SN 1977, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) và Mark Joseph Nguyen (SN 1976, quốc tịch Mỹ, tạm trú tại nhà số 432 Hai Bà Trưng, quận 3, TP Hồ Chí Minh) cùng bị truy tố về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”; Huỳnh Quốc Thái (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về tội “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Bảo Quốc (SN 1978, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Bùi Trung Kiên (SN 1985, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng bị truy tố về tội “Cướp tài sản”; Trương Minh Toàn (SN 1965, cậu ruột của Hải, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đây là những đối tượng đã dùng súng và thuê ô tô thực hiện các vụ cướp tiệm vàng Hoàng Kim, ngày 2-6-2011 và tiệm vàng Thu Thành, ngày 14-10-2011.

Sau hai ngày xét xử, tại phiên tòa, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sáng nay 4-1, thẩm phẩm, chủ tọa phiên tòa, Trần Thị Ánh Tuyết đã đọc quyết định xử phạt tù chung thân đối với hai bị cáo Nguyễn Phước Hải và Mark Joseph Nguyen về tổng hợp hình phạt chung của hai tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”; 19 năm tù đối với Huỳnh Quốc Thái về hai tội “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Bảo Quốc 18 năm tù; Bùi Trung Kiên 9 năm tù và Trương Minh Toàn 3 năm tù. Tòa cũng buộc các bị cáo phải bồi thường và liên đới bồi thường cho những người bị hại trong hai vụ cướp trên với số tiền hơn 350 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm