Phát triển phong trào thể dục - thể thao ở Hải Dương

Những năm qua, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) ở Hải Dương có bước phát triển mạnh và rộng khắp. Các vận động viên (VĐV) giành được nhiều thành tích cao tại các giải quốc gia, quốc tế. Hải Dương luôn đứng trong "tốp" mười địa phương, ngành  dẫn đầu cả nước về thành tích thể thao.
GIẢI BÓNG CHUYỀN "CÚP FILLIA 525 SE" LẨN THỨ NHẦT TẠI HUYỆN THANH MIỆN (HẢI DƯƠNG).
GIẢI BÓNG CHUYỀN "CÚP FILLIA 525 SE" LẨN THỨ NHẦT TẠI HUYỆN THANH MIỆN (HẢI DƯƠNG).

Hải Dương là  tỉnh  có phong trào TDTT  quần chúng phát triển  đồng đều và  rộng khắp. Cuộc vận động 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại' đã thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập. Ðến nay, số người luyện tập TDTT thường xuyên của tỉnh chiếm 25% số dân; 20% số hộ được công nhận là gia đình TDTT. Ðể đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân, các thiết chế thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng.

Toàn tỉnh hiện có 2.200 sân vận động, sân bóng đá; 24 nhà thi đấu, tập luyện thể thao; 30 bể bơi, hồ bơi; 711 sân thể thao ngoài trời; hơn 1.000 điểm sinh hoạt TDTT do doanh nghiệp và tư nhân quản lý...  Nhờ vậy, phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân ngày càng phát triển, tạo  chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa, xã hội. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương Nguyễn Ðức Việt cho biết:  Mỗi năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức từ 20 đến 22 giải thể thao quần chúng. Phần lớn các giải đều liên kết với các ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đều tham gia. Các địa phương trong tỉnh cũng thường xuyên tổ chức  các giải thi đấu thể thao để động viên, cổ vũ phong trào. Giải thể thao ở cơ sở thường gắn với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn đã tạo ra không khí vui tươi và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao ngày một cao của nhân dân... Từ phong trào TDTT quần chúng, Hải Dương đã phát hiện nhiều VÐV năng khiếu để bồi dưỡng, phát triển tài năng, là nguồn bổ sung cho  các đội tuyển tỉnh và đội tuyển quốc gia. 

Hải Dương có ba trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao, là nơi nuôi dưỡng, đào tạo VÐV phục vụ phát triển thể thao thành tích cao. Trung tâm Ðào tạo, huấn luyện thể thao Hải Dương là đơn vị nòng cốt, hiện đang đào tạo, huấn luyện 14 môn như: bắn súng, bắn đĩa bay, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, điền kinh, cử tạ, bóng đá thiếu niên,  đấu kiếm, cờ vua, quần vợt, cầu lông...

Trung tâm Ðào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao dưới nước Hải Dương  được thành lập năm 2007 đã tạo đà cho thể thao dưới nước phát triển, nâng cao thành tích thi đấu. Trung tâm đang đào tạo, huấn luyện bảy môn gồm: đua thuyền rô-inh, ca-nô-inh, lặn, bơi, thuyền chải, nhảy cầu và mô-tô nước. Tuy là những bộ môn mới phát triển ở tỉnh song thể thao dưới nước đã mang lại thành tích đáng tự hào. Năm 2010, các VÐV đua thuyền rô-inh, ca-nô-inh giành được bảy  HCV tại Ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI,  một Huy chương bạc tại ASIAD 16.

Nói đến thể thao Hải Dương không thể không nhắc tới bộ môn bóng bàn - một thời được coi là 'thế mạnh' của tỉnh Hải Dương, nhưng thành tích gần đây có phần mai một. Khoảng trống để lại trong làng bóng bàn của những 'cây đại thụ'  như Nguyễn Ðức Long, Vũ Mạnh Cường...  thì thế hệ đàn em không dễ gì khỏa lấp. Hiện nay,  bóng bàn ở Hải Dương phát triển với hai hình thức là bóng bàn quần chúng và bóng bàn thành tích cao. Trong phong trào bóng bàn quần chúng giai đoạn 2005 - 2010, số lượng bàn bóng trong  tỉnh đã tăng từ 2.000 lên 2.500 chiếc. Hàng trăm câu lạc bộ bóng bàn được thành lập ở các xã, phường, thị trấn. Nhiều lớp năng khiếu bóng bàn nghiệp dư được duy trì và phát triển ở các ngành, địa phương như: Công an tỉnh, Nhà Thiếu nhi tỉnh, TP Hải Dương, thị xã Chí Linh... Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng bàn quần chúng, bóng bàn thành tích cao của tỉnh có  biểu hiện của sự sụt giảm về chất lượng VÐV và  thành tích thi đấu; chưa thể hiện được đúng tiềm năng, thế mạnh của  'chiếc nôi'   vẫn thường sản sinh ra những VÐV bóng bàn tài năng. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Bóng bàn Hải Dương được thành lập tháng 11-2009 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Gần đây, công tác đào tạo, huấn luyện của trung tâm đã có nhiều cố gắng, song  thành tích của bóng bàn Hải Dương mới chỉ  tạm thời lấy lại 'danh tiếng' ở một số giải trẻ.  Ðể bóng bàn Hải Dương sớm lấy lại vị thế của mình rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị tập luyện; đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng VÐV năng khiếu; phát triển có chiều sâu phong trào bóng bàn quần chúng để tạo nguồn cung cấp VÐV tài năng cho các đội tuyển bóng bàn tỉnh;  tăng cường công tác quản lý, giáo dục đạo đức, ý chí tập luyện, tinh thần quyết tâm giành thành tích cao trong thi đấu đối với các VÐV; có chế độ ưu đãi đặc biệt đối với HLV, VÐV đạt thành tích xuất sắc; tăng cường cho VÐV thi đấu cọ xát, kết hợp với tập luyện và thi đấu ở nước ngoài; đẩy mạnh xã hội hóa, bảo đảm ổn định đời sống cho HLV, VÐV đội tuyển để mọi người toàn tâm, toàn lực thực hiện nhiệm vụ luyện tập và thi đấu.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng  thể thao thành tích cao của Hải Dương vẫn tiếp tục được duy trì, phát triển. Chất lượng đào tạo VÐV được quan tâm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện các đội tuyển được xây mới, nâng cấp. Tỉnh đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp Câu lạc bộ bắn súng; xây mới sân bóng chuyền bãi biển; xây mới nhà tập đa năng  với vốn đầu tư bảy tỷ đồng. Công tác chuẩn bị các đội tuyển tham dự các giải thi đấu trong nước và quốc tế được chuẩn bị chu đáo, tích cực. Kết quả, tại Ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI đoàn VÐV Hải Dương đã giành được 29 HCV, 19 HCB, 23 HCÐ (xếp thứ 7 toàn đoàn); trong thi đấu quốc tế các VÐV của tỉnh đã đoạt 157 huy chương các loại. Nói về thể thao thành tích cao  không thể không nhắc đến  ba 'cô gái vàng'  của thể thao Hải Dương, đó là: Nguyễn Thị Thiết,  người đã giành hàng chục huy chương vàng, huy chương bạc tại các giải cử tạ quốc gia  và quốc tế. VÐV đua thuyền Ðặng Thị Thắm còn là 'cô gái vàng' của  rô-inh Việt Nam với thành tích  giành Huy chương bạc ASIAD 16; năm 2010 còn là năm 'bội thu' thành tích của Thắm với hai  HCV Cúp châu Á và bốn  HCV tại Ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI. Vận động viên bắn súng Phạm Thị Hà, người có ba tấm huy chương  tại các kỳ SEA Games   mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn chưa chịu 'buông súng', chị vẫn đang tích cực luyện tập để tham dự các giải đấu sắp tới. 

Những năm qua, ngành thể thao Hải Dương đã đẩy mạnh nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế. Hải Dương đã trở thành điểm đến tin cậy của nhiều giải thể thao tầm cỡ quốc gia, khu vực. Riêng năm 2010, Hải Dương đã đăng cai tổ chức thành công 12 giải thể thao quốc tế và khu vực, tiêu biểu. Các giải thi đấu đã thu hút hàng nghìn VÐV, huấn luyện viên, khách du lịch trong và ngoài nước đến với Hải Dương. Ðó cũng là cơ hội để Hải Dương  tăng cường sự giao lưu, hợp tác, quảng bá, giới thiệu về đất và người tỉnh Ðông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung và văn hóa - thể thao nói riêng.

Có thể bạn quan tâm