Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo Việt Nam

NDO -

Chiều 21/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo Việt Nam. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, trực tuyến các đầu cầu quốc tế và địa phương liên quan. 

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo các sở văn hóa, các chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện các hiệp hội, các thành phố tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO, nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo và công nghiệp văn hóa. 

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Kế hoạch xây dựng Đề án Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo Việt Nam tham gia vào mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO. 

Hiện nay, Việt Nam có một số thành phố, đô thị như Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Hạ Long, Vũng Tàu, Đà Lạt có tiềm năng phát huy sáng tạo để phát triển bền vững và có khả năng tham gia vào mạng lưới. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, tư vấn lựa chọn lĩnh vực, hạng mục, thế mạnh để xây dựng hồ sơ thành phố sáng tạo, cũng như đánh giá tiềm năng, lợi thế về sáng tạo và tính khả thi của việc hình thành mạng lưới thành phố sáng tạo của Việt Nam nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo của UNESCO.

Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chia sẻ ý kiến: Các thành phố tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO là xu hướng phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, các thành phố cần lựa chọn lĩnh vực thế mạnh, hạng mục cụ thể để xây dựng hồ sơ thành phố sáng tạo. Đây sẽ là yếu tố dẫn dắt thành phố phát triển trong thời gian tới cũng như việc xây dựng nên thương hiệu thành phố sẽ làm thay đổi hoàn toàn tư duy phát triển của một thành phố. 

Tham gia ý kiến tại hội thảo, bà Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh đánh giá: Với lực lượng hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh tập trung khá lớn, lượng công chúng đông, lượng phim điện ảnh sản xuất hàng năm lớn, nền tảng khoa học kỹ thuật và lực lượng sáng tác dồi dào, doanh số chiếm 70% doanh thu điện ảnh…, thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế, tiềm năng để trở thành thành phố điện ảnh của Việt Nam, sớm gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. 

Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO khởi xướng năm 2004 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố coi sáng tạo là yếu tố chiến lược cho sự phát triển bền vững. Hiện nay, mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO gồm 246 thành phố, trong đó Đông Nam Á có hơn 10 thành phố sáng tạo. Năm 2019, Hà Nội trở thành thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo. Thủ đô được kỳ vọng là hình mẫu tạo sự lan tỏa để các thành phố khác của Việt Nam cùng tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO.