Phát triển đảng viên trong ngành y

Phát triển đảng viên trong ngành y tế TP Hồ Chí Minh chưa tương xứng với số lượng thầy thuốc, nhân viên y tế đông đảo. Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy có nhiều nguyên nhân, từ quan niệm của những người chỉ muốn làm chuyên môn đến sự quan tâm chưa đúng mức của một số cấp ủy tổ chức đảng...

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tuyên dương các Thầy thuốc Nhân dân thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế và Đảng ủy Trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tuyên dương các Thầy thuốc Nhân dân thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế và Đảng ủy Trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Chú ý đặc thù nghề nghiệp

Trong ngành tiết niệu, GS, TS, bác sĩ Trần Ngọc Sinh ở Bệnh viện Chợ Rẫy được nhiều người biết đến. Là chuyên gia đầu ngành và đã dẫn dắt bao nhiêu thế hệ y, bác sĩ trẻ, GS Trần Ngọc Sinh trở thành đảng viên khi tuổi đã cao. Đại diện Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế cho biết, nguyên nhân ở đây là do cách nhìn của một vài đảng viên trong chi bộ có phần khắt khe, cho rằng “giáo sư ít dành thời gian cho hoạt động xã hội”.

Cũng phấn đấu, làm việc và cống hiến cho người bệnh xương cơ khớp một thời gian dài, nhưng gần đây, PGS, TS, BS Bùi Hồng Thiên Khanh ở Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh vừa được kết nạp vào Đảng. Nhiều người biết việc này chia sẻ nguyên nhân là do bác sĩ Khanh mải nghiên cứu khoa học, chỉ tập trung hoàn thành công tác chuyên môn.

Khác với hai trường hợp nêu trên, PGS, TS, BS Tạ Thị Tuyết Mai, người đã nghiên cứu và tạo ra loại sữa đặc biệt, giúp người bệnh kém dung nạp lactose cần nuôi ăn bằng ống thông sớm hồi phục sức khỏe không muốn vào Đảng. Bác sĩ Mai năm nay 52 tuổi, công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, có “lý lịch đỏ”, nhiều lần được Bí thư Đảng ủy cơ quan động viên làm đơn xin vào Đảng nhưng còn phân vân vì “chỉ mong có thời gian nghiên cứu khoa học và chăm lo người bệnh”.

Các trường hợp nêu trên đều có danh vị và là những nhà khoa học nổi tiếng nhưng con đường để trở thành đảng viên của họ khác nhau. Không ít thầy thuốc giỏi không muốn phấn đấu vào Đảng bởi quan niệm “làm khoa học là đủ”. Hiện nay, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế có 1.865 đảng viên, sinh hoạt tại 26 tổ chức cơ sở đảng. Năm 2016, Đảng ủy Khối kết nạp 104 đảng viên, so với con số hàng chục nghìn y, bác sĩ, người lao động trong Khối thì con số này còn ít ỏi.

Tạo môi trường thuận lợi

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Khôi, năm 2016, có nhiều tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy đã mở rộng công tác từ thiện, xã hội, tham gia hoạt động cộng đồng. Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chuyến đi khám, chữa bệnh từ thiện, phát quà cho những gia đình chính sách và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh. Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực vận động các nhà hảo tâm, giúp giảm viện phí cho nhiều lượt người bệnh với số tiền hơn hai tỷ đồng, hỗ trợ suất ăn miễn phí cho hàng nghìn lượt người… Qua đó, đã phát hiện những nhân tố tích cực trong đội ngũ thầy thuốc để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Tuy nhiên, số lượng phát triển đảng viên mới chưa tương xứng với nguồn phát triển của các đảng bộ. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số tổ chức đảng còn chung chung, chưa xây dựng được các mô hình cụ thể, cách làm hay, nhân tố tích cực có sức lan tỏa.

Bên cạnh những khó khăn của đội ngũ y, bác sĩ cao tuổi, quá trình phấn đấu vào Đảng của những đảng viên trẻ nhanh hơn thông qua hoạt động Đoàn, Hội. Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh Cao Thị Nghiêm đã có gần một năm tuổi Đảng. Thành tích của chị được ghi nhận bởi sự nhiệt huyết tham gia các hoạt động xã hội, làm Đội trưởng Công tác xã hội của trường, Tổng thư ký Chiến dịch Mùa hè Xanh của trường và nhiều hoạt động ngoại khóa khác. Hay hai trường hợp Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trí Hòa là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016 và Phó Bí thư Đoàn Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Tú đều được kết nạp Đảng khi tuổi còn khá trẻ. Năm 2015, có 25 đoàn viên Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh được kết nạp Đảng, trong số hơn 10,5 nghìn đoàn viên, thanh niên của trường. Theo Đảng ủy Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2010 - 2016, Đảng bộ kết nạp 152 đảng viên, trong đó 53 người là sinh viên. Nhận xét về kết quả này, đồng chí Ngô Đồng Khanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế cho rằng, một số chi bộ chưa thật sự tích cực trong công tác phát triển đảng viên, mặc dù có giới thiệu đoàn viên, thanh niên, công đoàn viên tích cực đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng việc bồi dưỡng phát triển đảng viên còn hạn chế.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cho rằng, công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ thầy thuốc và sinh viên ngành y chưa tương xứng với nguồn lực hiện có. Thời gian tới, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế, Đảng ủy Trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho đội ngũ và kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đảng ủy cần nghiên cứu xây dựng nghị quyết chuyên đề hoặc kế hoạch về phát triển đảng viên của đơn vị, trong đó phải xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm, xác định đối tượng ưu tiên phát triển đảng viên để thực hiện. Bên cạnh đó, phương thức lãnh đạo và hoạt động các tổ chức đoàn thể phải đổi mới theo hướng linh hoạt, bám sát nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Cần đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước năm 2017, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực… để các thầy thuốc trẻ phấn đấu noi theo, cống hiến, hy sinh, nâng cao y đức, sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Có thể bạn quan tâm