Ngày 8-12, Hoàng Thị Kiều Mây (sinh năm 1965) vợ của Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1961), Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần XNK Đức Minh, Giám đốc Công ty thương mại Kiều Mây đã đến trụ sở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để đầu thú. Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Tổng cục Cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Thịnh.
Mở rộng điều tra cho thấy, số ngà voi được giấu trong chiếc container này có xuất xứ từ Tanzania và được nhập vào cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng vào ngày 2-12-2004.
Tại đây hai nhân viên hải quan có tên là Xuân Trường và Trung Thu đã kiểm hóa lô hàng. Biên bản kiểm hoá do hai nhân viên này lập, đã ghi rõ "Mở kiểm tra thực tế là cá rô biển khô đóng gói 40 kg, số lượng 100 bao, tổng trọng lượng 4.000kg. Hàng nhập đúng khai báo. Được niêm 01 viên chì hải quan".
Sau khi container được mở để lấy ngà voi đem đi nhưng khi cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm thì chiếc container đó đã được kẹp chì trở lại.
Như vậy đây là một chứng cứ, có thể khẳng định đã có sự tiếp tay của nhân viên hải quan để cho số ngà voi được nhập lậu vào Việt Nam.
Sau khi được thông quan tại cảng Chùa Vẽ, ông Nguyễn Văn Thịnh đã thuê anh Đoàn Đức Khánh 1,8 triệu đồng để anh Khánh lái chiếc xe tải BKS 16H - 6918 vận chuyển chiếc container có chứa ngà voi nói trên đến đặt tại công trường xây dựng Công ty TNHH Đô Thành.
Kiểm tra hợp đồng mua bán giữa Công ty cổ phần XNK Đức Minh do ông Nguyễn Văn Thịnh ký, cơ quan điều tra đã phát hiện Công ty này che giấu việc buôn lậu hàng cấm, bằng một hợp đồng mua bán cá khô với một Công ty của Tanzania với giá 3.000USD để bán lại cho một khách hàng Trung Quốc với giá 5.800USD và đã nộp thuế nhập khẩu lô hàng 4.000kg cá khô là 27 triệu đồng.
Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.