Phát huy vai trò, vị thế trong tình hình mới

NDO -

Ngày 17-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bế mạc sau ba ngày làm việc. Đây là đảng bộ thứ hai trong ba đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã triệu tập 296 đại biểu, đại diện cho 5.694 đảng viên, sinh hoạt tại 108 tổ chức cơ sở đảng, 346 chi bộ trực thuộc và sáu đảng bộ bộ phận.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt và vượt Nghị quyết đề ra, bình quân trên 15%/năm; nộp ngân sách theo quy định. Hằng năm, đảng bộ có 90% chi bộ, đảng bộ trong khối đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Qua phân loại hàng năm, đảng bộ có 91% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 85% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; 100% chi, đảng bộ xây dựng, triển khai thực hiện tốt quy chế làm việc cấp ủy, chi bộ và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp; chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình. Hàng năm, đảng bộ có 99,73% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên; phát huy trách nhiệm, đạo đức công vụ; thi đua sáng tạo sản xuất - kinh doanh, với mục tiêu tổng quát: “Tạo chuyển biến tốt về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của đảng bộ; xây dựng đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, lao động sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…”

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, nắm bắt tình hình dư luận xã hội; đảm bảo thông tin, định hướng tư tưởng theo đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động trong đấu tranh phòng, chống hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao đạo đức cách mạng, nhận thức chính trị, truyền thống yêu nước, gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10…

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Danh yêu cầu Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải phát huy mạnh mẽ, vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí, chín đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp. Ngoài ra, Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.