Phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương

NDO -

Chiều 28/4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hội viên năm 2022 để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Điện Biên thông tin tình hình hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.
Ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Điện Biên thông tin tình hình hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.

Tại hội nghị, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên mong muốn Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối doanh nghiệp với chính quyền địa phương thường xuyên lắng nghe thông tin, kiến nghị của doanh nghiệp để phản ánh đến chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương kịp thời giải quyết, tháo gỡ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển.

Với mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Điện Biên tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn cho địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô, đề nghị doanh nhân Điện Biên bám sát chương trình, mục tiêu phát triển đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra trong năm 2022 để xây dựng phương án, lộ trình hoạt động cụ thể.

Cùng với đó, lãnh đạo các doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, tay nghề cho người lao động để lao động Điện Biên ngày càng đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 đang đổi thay rất nhanh chóng trên toàn cầu. Ông Lê Thành Đô cũng cam kết, với trách nhiệm được giao sẽ luôn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe ý kiến doanh nghiệp và chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương -0
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ. 

Điểm lại khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp tại Điện Biên, ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, cho biết: Khó khăn năm 2020 chưa qua thì 2021 dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng khiến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp vô vàn khó khăn. Thiệt hại nặng nề nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, lượng khách du lịch đến địa bàn chỉ đạt 37,9% kế hoạch (giảm 1,7% so năm 2020); tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 43,2% kế hoạch (giảm 2,24% so năm 2020); các dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, kinh doanh khách sạn giảm mạnh. Trong lĩnh vực vận tải hành khách, doanh thu giảm 23,84% so năm 2020; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa giảm 35,2%...

Để giảm bớt khó khăn do dịch bệnh, nhiều công ty, doanh nghiệp phải cơ cấu lại sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm tối đa chi phí gián tiếp nhưng kiên quyết không cắt giảm lao động. Cùng với đó, các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn đồng hành với chính quyền thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP của địa phương… Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng, cộng đồng doanh nghiệp Điện Biên đã từng bước trụ vững, duy trì công việc cho hơn 20.000 người lao động chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Với mong muốn góp sức xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển, trở thành điểm đến thân thiện, thu hút doanh nhân, nhà đầu tư và du khách trong nước, thế giới, cộng đồng doanh nghiệp Điện Biên đã tham gia nhiều ý kiến đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; bất cập công bố giá vật liệu xây dựng của Liên Sở Xây dựng-Tài chính… 

Ghi nhận hoạt động xuất sắc của các doanh nghiệp trên địa bàn, nhân dịp này UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen 17 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Điện Biên.