Phát huy truyền thống vẻ vang của thành phố cảng trung dũng, kiên cường, giành thành tựu to lớn hơn nữa (*)

...Hải Phòng, thành phố cảng trung dũng, kiên cường, có truyền thống cách mạng vẻ vang. Là thành phố  có cảng biển lớn nhất miền Bắc nước ta, cửa ngõ giao thông các tỉnh phía Bắc, có đội ngũ giai cấp công nhân sớm được hình thành, ngay từ những năm 30 của thế kỷ trước, Hải Phòng đã trở thành một trong những cái nôi của phong trào cách mạng, nơi hoạt động của nhiều nhà cách mạng tiền bối và lãnh tụ của Ðảng ta, như các đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh, Tô Hiệu, Lương Khánh Thiện, Nguyễn Văn Linh và nhiều đồng chí khác. Trong 9 năm kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp, quân và dân Hải Phòng đi trước về sau đã lập nên những chiến công vang dội trên đường 5, đường 10, Sở Dầu, Cát Bi..., làm cho kẻ thù khiếp sợ, tích cực góp phần chia lửa với Ðiện Biên Phủ và các chiến trường khác. 300 ngày trong vùng chuyển quân, tập kết của quân đội Pháp là 300 ngày nhân dân Hải Phòng đấu tranh kiên cường làm thất bại mọi âm mưu của thực dân Pháp. Ngày 13-5-1955, Hải Phòng giải phóng. Ðó là một mốc son lịch sử chói lọi của Ðảng bộ và nhân dân Hải Phòng, đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ, vượt qua biết bao hy sinh, gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược, trong đó có những đóng góp, cống hiến to lớn của Ðảng bộ, quân và dân Hải Phòng. Ngày 13-5-1955 lịch sử đã mở ra một giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn mà Hải Phòng cùng với quân và dân miền Bắc ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội, đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, làm tròn nhiệm vụ là hậu phương lớn vững chắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần làm nên thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ nhưng hết sức oanh liệt của nhân dân ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước hòa bình, độc lập, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ðể rồi, cùng với cả nước bước vào thời kỳ đổi mới và đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại chặng đường 55 năm qua từ sau Ngày giải phóng, chúng ta vui mừng nhận thấy, Ðảng bộ và nhân dân Hải Phòng đã giữ gìn, phát huy truyền thống kiên cường, dũng cảm, chủ động, sáng tạo, trong mọi giai đoạn cách mạng đều có những thành tựu và đóng góp tích cực đối với sự nghiệp chung của đất nước. Trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc, Nhà máy cơ khí Duyên Hải, Xi-măng Hải Phòng nhiều năm liền là lá cờ đầu của ngành công nghiệp. Khi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta, đế quốc Mỹ đã tập trung đánh phá ác liệt Hải Phòng bằng cả đường không, đường biển, dùng thủy lôi phong tỏa để ngăn cản sự hỗ trợ, giúp đỡ nước ta của các nước xã hội chủ nghĩa, ngăn cản sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Nhưng tất cả những thủ đoạn đó của chúng đều bị quân và dân Hải Phòng cùng quân, dân cả nước đánh bại. Khi đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội ở cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ trước, Hải Phòng đã chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, góp phần hình thành đường lối đổi mới của Ðảng ta. Trong những năm đổi mới vừa qua, Ðảng bộ và nhân dân Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước, từng bước phát huy vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Quy mô kinh tế thành phố lớn dần lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, kết cấu hạ tầng và đô thị phát triển nhanh. Dần hiện ra dáng dấp của một đô thị hiện đại. Chất lượng nguồn nhân lực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thành phố được cải thiện. Niềm tin của cán bộ và nhân dân vào tương lai, triển vọng phát triển của thành phố ngày càng tăng lên.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn của Ðảng bộ và nhân dân Hải Phòng đạt được trong 55 năm qua.

...Ngày nay, sau gần 25 năm đổi mới giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển. Thế và lực, uy tín quốc tế của đất nước tăng lên. Nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, với những thời cơ lớn và cả những khó khăn, thách thức lớn. Hải Phòng, với vị trí địa lý quan trọng và những tiềm năng, lợi thế của mình, có vai trò và trách nhiệm to lớn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước.

Do vai trò, vị trí quan trọng của Hải Phòng, năm 2003, Bộ Chính trị (khóa IX) đã ra Nghị quyết số 32-NQ/T.Ư về xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bảy năm qua, Nghị quyết của Bộ Chính trị đã được Ðảng bộ và nhân dân Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tích cực, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo ra bước phát triển mới và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là thành phố đã có bước chuyển biến mới về phát huy các nguồn lực và lợi thế cho đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Công tác quy hoạch được quan tâm hơn, đạt kết quả tích cực; việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội có tiến bộ; quốc phòng, an ninh được củng cố; công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị có chuyển biến mới.

Trong những năm tới, trên con đường phát triển của Thành phố, nhiều thách thức lớn đặt ra đòi hỏi phải được tập trung giải quyết. Ðó là vấn đề quy hoạch để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, có tầm cỡ trong khu vực. Các vấn đề việc làm, phân hóa giàu nghèo, giữ gìn trật tự - an toàn xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường... đã trở thành những vấn đề bức xúc. Ðó còn là sự bất cập của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và chất lượng nguồn nhân lực so với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại, có quy mô kinh tế ngày càng lớn hơn so với hiện nay.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Ðảng bộ và nhân dân Hải Phòng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện đạt kết quả cao hơn, toàn diện hơn Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị. Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy cao nhất các nguồn lực và tiềm năng, lợi thế của thành phố cảng để đầu tư, phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững, để Hải Phòng cùng với Hà Nội, Quảng Ninh trở thành tam giác kinh tế phát triển năng động, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Phải đặc biệt coi trọng công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ðẩy mạnh việc nâng cấp và chỉnh trang đô thị. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề bức xúc (việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội, đấu tranh với các tội phạm và tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường...). Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển, đảo. Ðẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chăm lo làm tốt công tác xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Ðảng, thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí; nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận. Ðổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng... Ðảng bộ và nhân dân Hải Phòng cần quyết tâm phấn đấu để đến năm 2020,  Hải Phòng xứng đáng là thành phố cảng, công nghiệp hiện đại; là đô thị lớn của quốc gia; đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh, thành phía Bắc; một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc; một trọng điểm chiến lược phát triển kinh tế biển; một trong những trung tâm công nghiệp, thương mại lớn của cả nước và trung tâm dịch vụ, du lịch, thủy sản, giáo dục và y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ; giữ vững quốc phòng, an ninh; tổ chức đảng và hệ thống chính trị không ngừng lớn mạnh; đời sống nhân dân ngày một nâng cao, như Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị đã đề ra cho Ðảng bộ thành phố. 

Trước mắt, Ðảng bộ và nhân dân Hải Phòng cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội 13 Ðảng bộ thành phố và Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng. Ðảng bộ thành phố cần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội 14 Ðảng bộ thành phố và Ðại hội XI của Ðảng. Ðại hội đảng ở mỗi cấp đều phải thật sự là một cuộc sinh hoạt chính trị sâu sắc, phát huy dân chủ, trí tuệ, bản lĩnh, ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, để Hải Phòng mãi mãi giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của thành phố cảng "Trung dũng, kiên cường", đáp ứng sự mong mỏi, lòng tin yêu của Ðảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.

Với tinh thần đó, tôi xin chúc Ðảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong chặng đường phát triển tiếp theo...

(*) Ðầu đề là của Báo Nhân Dân.

Có thể bạn quan tâm