Phát hiện ba cổ vật Phật giáo ở Hà Tĩnh

ND - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết ba hiện vật làm bằng kim loại đồng hiện đang được lưu giữ tại chùa cổ Yên Lạc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên.

Ba hiện vật vừa phát hiện gồm: một khánh đồng nặng 80 kg, có bán nguyệt rộng 1,5m, chung quanh đắp gờ chỉ nổi, phía trên đỉnh có lỗ hình tròn để treo và chung quanh tâm chính quả chuông khắc nhiều hoa văn...; quả chuông đồng có trọng lượng 100 kg, cao 95cm, đường kính miệng chuông 55cm, phần trên của đỉnh được tạo hình hai con rồng...; và pho tượng Quan Thế Âm được làm bằng đồng đặc, nặng 200kg, chiều cao 95cm, đặt ở vị trí cao nhất trong nhà Thượng điện với tư thế tọa trên đài sen.