Theo quyết định, Công ty TNHH Green Farm Asia bị phạt tổng số tiền gần 430 triệu đồng, trong đó phạt 170 triệu đồng vì đã thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phạt 250 triệu đồng vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật 6,2 lần vào môi trường; phạt thêm 3% mức tiền phạt đối với hành vi xả nước thải sản xuất vượt 6,1 lần quy chuẩn kỹ thuật, và buộc Công ty TNHH Green Farm Asia phải trả hơn 15 triệu đồng kinh phí đo đạc và phân tích sáu mẫu môi trường.
Ngoài ra, tỉnh Đác Nông cũng yêu cầu Công ty TNHH Green Farm Asia khẩn trương khắc phục tình trạng xả thải khi chưa xử lý đạt quy chuẩn làm ô nhiễm môi trường của Trung tâm Lợn giống hạt nhân Cụ Kỵ. Buộc công ty này phải bơm hút lượng nước thải còn tồn đọng tại mương dẫn, khu vực trong khuôn viên trại lợn vào bể chứa có lót đáy để xử lý; có trách nhiệm khắc phục tình trạng ô nhiễm tại suối Ea Dier; phối hợp với chính quyền các xã Nam Dong, Đác Drông và Cư K’nia đánh giá thiệt hại đối với các hộ dân phía hạ lưu để có phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương các cấp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát.
Việc khắc phục phải hoàn thành trước ngày 31-10-2016.
Nếu Công ty TNHH Green Farm Asia không chấp hành đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Đác Nông đình chỉ hoạt động của trại lợn và xử lý nghiêm các cán nhân liên quan.
Công ty TNHH Green Farm Asia được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2013 với diện tích hơn 100 ha, quy mô chăn nuôi khoảng 80 nghìn con lợn. Tuy nhiên, hiện nay mới hoạt động với quy mô khoảng 35 nghìn con, công ty đã xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân xã Cư K’nia.
Mới đây, trong quá trình sửa chữa, xử lý sự cố hầm chứa chất thải, công ty này đã xả thải trực tiếp nước phân lợn ra môi trường làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước suối Ea Dier và ô nhiễm không khí trên diện rộng…