Phạt 40 triệu đồng doanh nghiệp có hành vi bê-tông hóa sông Luông Đông

NDO - Chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Ân, bị phạt hành chính 40 triệu đồng vì hành vi bê-tông hóa sông Luông Đông để làm du lịch sinh thái.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng huyện Hòa Vang kiểm tra tại khu vực chủ đầu tư bê-tông hóa sông Luông Đông.
Lực lượng chức năng huyện Hòa Vang kiểm tra tại khu vực chủ đầu tư bê-tông hóa sông Luông Đông.

Ngày 20/4, ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã ký ban hành Quyết định 1732/QĐ-XPVPHC ngày 20/4/2023 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Ân 40 triệu đồng. Lý do phạt vì chủ đầu tư dự án này đã thực hiện hành vi lấn chiếm bãi sông, lòng sông làm gia tăng rủi ro thiên tại mà không có biện pháp khắc phục.

Cụ thể đã tự ý làm nền xi-măng với diện tích 150m2, làm 2 bờ kè với diện tích 153m2 trên dòng sông Luông Đông (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Phạt 40 triệu đồng doanh nghiệp có hành vi bê-tông hóa sông Luông Đông ảnh 1

Việc tác động vào tự nhiên để kinh doanh du lịch sinh thái sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.

Chủ đầu tư bị xử phạt theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 03/2022/NĐCP ngày 6/1/2022 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm hành chính. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 45 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Việc xử phạt vi phạm hành chính này dựa trên thực tế sau khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trạng tại hiện trường, qua đối chiếu hình ảnh còn lưu lại trước và sau khi kè lại bờ sông có trét vữa xi-măng giữa các kẽ đá, Cơ quan chức năng xét thấy, đa số các đoạn suối hiện nay được kè lại theo nền móng kè cũ trước đây. Tuy nhiên, một số vị trí chủ đầu tư có xây kè lấn sông.

Liên quan đến các vi phạm tương tự, trước đó, UBND huyện Hòa Vang đã ra quyết định xử phạt Khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài do Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (DHC) làm chủ đầu tư 170 triệu đồng do đã xây kè +7m chặn dòng suối khi chưa được phép. Chủ đầu tư này đã chấp hành nộp phạt theo quy định.