Trước tình hình bạo lực kéo dài và gia tăng làm rung chuyển nước Pháp, Tổng thống nước này Jacques Chirac hôm qua khẳng định, vấn đề ưu tiên là lập lại an ninh và trật tự, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng công lý và bình đẳng nhằm làm dịu tình hình ở các vùng ngoại ô.
Tổng thống Pháp cũng xác định là phải bắt giữ, xét xử và trừng phạt những kẻ gieo rắc bạo loạn và sợ hãi. Tuyên bố trên của Tổng thống Chirac được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng an ninh nội địa, với sự tham gia của các bộ trưởng chủ chốt và cố vấn an ninh hàng đầu do chính ông chủ trì.
Sau cuộc họp này, Thủ tướng Pháp Dominique De Villepin cho biết sẽ tăng cường các lực lượng an ninh ở tất cả những vị trí trọng yếu trên toàn nước Pháp. Ông khẩn thiết kêu gọi mọi người dân Pháp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước các cuộc bạo loạn ở các vùng ngoại ô và khẳng định bạo lực không phải là giải pháp của nước Pháp.
Bạo loạn ở ngoại ô thủ đô Paris đã trở nên nghiêm trọng khi những kẻ quá khích bắn vào cảnh sát và đốt cháy hàng trăm ô tô trong đêm bạo động thứ 11 liên tiếp. Hiện tượng xe ô tô bị đốt cháy đã lan vào tận trung tâm thủ đô và xuất hiện ở một số thành phố vành đai lớn phía Tây nước Pháp.
Riêng đêm qua đã có 1.408 xe ô-tô bị đốt cháy và 395 người bị bắt trong các cuộc bạo loạn ở khắp nước Pháp. Đã có 30 cảnh sát Pháp đã bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, do bị bắn và ném đá trong lúc họ khống chế khoảng 200 kẻ nổi loạn ở Grrigny, ngoại ô thủ đô Paris.
Tại Toulouse, cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán một đám đông.
Bộ trưởng Nội vụ Nicolas Sarkozy đã cảnh báo sẽ có những án tù nặng đối với những kẻ gây bạo động.
Đã có hơn 800 người bị bắt giữ và khoảng 3.500 phương tiện giao thông bị đốt phá kể từ khi bạo loạn bùng phát hôm 27-10. Cảnh sát đã sử dụng trực thăng tuần tiễu trên bầu trời thủ đô và triển khai các đội phản ứng nhanh truy bắt những thanh niên quá khích tấn công các phương tiện giao thông. Khoảng 2.300 cảnh sát đã được tăng cường cho thủ đô Paris.
(Theo BBC, TTXVN)