Pháp triển khai chiến dịch tiêm chủng mới phòng Covid-19

NDO - Trước sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19, Chính phủ Pháp quyết định thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng mới từ ngày 2/10, sớm hơn hai tuần so với kế hoạch ban đầu.
0:00 / 0:00
0:00
Chính phủ Pháp quyết định đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng Covid-19 nhằm tránh tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế trong mùa đông tới. (Ảnh: REUTERS)
Chính phủ Pháp quyết định đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng Covid-19 nhằm tránh tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế trong mùa đông tới. (Ảnh: REUTERS)

Chiến dịch này chủ yếu hướng tới những người từ 65 tuổi trở lên, người có sức khỏe yếu, có bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, nhân viên tại các viện dưỡng lão và tất cả những ai thường xuyên tiếp xúc với họ.

Từ giữa tháng 8, dịch Covid-19 đã có dấu hiệu tăng dần, càng đáng lo ngại hơn khi nước Pháp bước vào năm học mới. Các biện pháp như xét nghiệm nhanh đã không còn được áp dụng. Vì vậy, Chính phủ Pháp quyết định đẩy nhanh chiến dịch nhằm tránh tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế trong mùa đông này.

Bộ trưởng Y tế Pháp Aurélien Rousseau cho biết, “virus đang lây lan, mỗi chúng ta đều có thể nhìn thấy những ca bệnh đâu đó quanh mình, dịch bệnh đang quay trở lại”.

Ngày 2/10, báo Le Monde dẫn lời ông Etienne Simon-Lorière, chuyên gia virus học và Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc gia về virus lây nhiễm đường hô hấp thuộc Viện Pasteur, nhận định rằng: “Hiện tại, virus lây lan tương đối dữ dội. Trong số những người nhiễm Covid-19 ngày càng nhiều, có không ít những người có sức khỏe kém đã buộc phải nhập viện”.

Pháp triển khai chiến dịch tiêm chủng mới phòng Covid-19 ảnh 1

Ông Etienne Simon-Lorière, chuyên gia virus học và Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc gia về virus lây nhiễm đường hô hấp thuộc Viện Pasteur. (Ảnh: Viện Pasteur)

Trước đó vào ngày 29/9, Ủy ban châu Âu đã cho phép cập nhật vaccine của Moderna nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể phụ Covid-19 phổ biến khi mùa đông đến gần, sau khi đã bật đèn xanh cho phiên bản cập nhật của vaccine Pfizer-BioNTech. Kể từ đầu tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không còn coi dịch Covid-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, nhưng virus này vẫn tiếp tục lây lan ở tất cả các quốc gia và các chủng mới vẫn tiếp tục xuất hiện.

Đối với chiến dịch lần này, vaccine mRNA (vaccine sử dụng phân tử ARN thông tin - mRNA), thích ứng với biến thể XXB.1.5 (biến thể phụ Omicron) đang phổ biến hiện nay, được khuyến nghị ưu tiên và thích ứng với bất kể loại vaccine nào đã được sử dụng trước đó.

Kể từ đầu tháng 9, vaccine đơn trị Comirnaty Omicron XBB.1.5 của Pfizer-BioNTech đã có sẵn. Nhà sản xuất đã lên kế hoạch sản xuất hơn 10 triệu liều. Về phần mình, phòng thí nghiệm Moderna gần đây mới nhận được giấy phép từ Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cho loại vaccine mới của mình và thông báo “sẵn sàng cung cấp cho Pháp trong chiến dịch mùa thu lần này”.

Theo các chuyên gia y tế, những người không muốn hoặc không thể tiêm vaccine mRNA, có thể sử dụng VidPrevtyn Beta của Sanofi và Nuvaxovid của Novavax để tăng cường sức đề kháng. Một loại vaccine cải tiến thế hệ thứ hai, được điều chỉnh cho phù hợp với XBB.1.5, dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tháng 11 tới.

Ủy ban châu Âu đã cho phép đưa ra thị trường những loại vaccine cập nhật này theo một quy trình cấp tốc nhằm giúp các quốc gia thành viên chuẩn bị kịp thời các chiến dịch tiêm chủng trong mùa thu và mùa đông.

Pháp triển khai chiến dịch tiêm chủng mới phòng Covid-19 ảnh 2

Số lượng vaccine bảo đảm cung ứng cho mọi trường hợp. (Ảnh: REUTERS)

Theo Báo cáo giám sát hằng tuần gần nhất của WHO về tình hình dịch Covid-19 tại châu Âu trong khoảng từ 18-24/9 (tuần thứ 38 của năm 2023) vừa qua, 17.074 ca nhiễm mới và 70 trường hợp tử vong được ghi nhận, trong đó 30,9% số ca mắc mới là người trên 65 tuổi và 93,4% số ca tử vong cũng thuộc nhóm tuổi này.

Trong số 29 quốc gia/khu vực tại châu Âu, tỷ lệ người nhiễm mới tại 21 quốc gia và khu vực trong tuần thứ 38 ghi nhận mức tăng so với tuần trước đó. Tỷ lệ nhiễm bệnh có giảm ở 3 quốc gia gồm Bỉ, Ý và Hà Lan, còn 5 quốc gia/khu vực duy trì tỷ lệ ổn định là Ireland, Na Uy, Thụy Điển, Bắc Ireland (Vương quốc Anh) và Scotland (Vương quốc Anh).

Cũng theo báo cáo, số ca nhập viện mới do Covid-19 trong tuần thứ 38 đã tăng so với tuần thứ 37 được ghi nhận tại 5 quốc gia gồm Hy Lạp, Kyrgyzstan, Latvia, Malta và Slovakia.

So với tuần thứ 37, 6 quốc gia gồm CH Séc, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania và Liên bang Nga ghi nhận tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng trong tuần thứ 38.