Pháp trao tặng Huân chương công trạng cho Tham tán Công sứ Việt Nam

NDO -

NDĐT - Ngày 27-3 tại Bộ Ngoại giao Pháp ở Paris diễn ra Lễ trao tặng Huân chương Công trạng cho Tham tán Công sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Thị Bích Huệ, để ghi nhận những đóng góp tích cực vào việc tăng cường và mở rộng mối quan hệ hữu nghị - hợp tác giữa hai nước.

Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Bích Huệ (áo dài cam, ở giữa) và lãnh đạo, cán bộ Sứ quán Việt Nam tại Pháp dự lễ trao tặng.
Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Bích Huệ (áo dài cam, ở giữa) và lãnh đạo, cán bộ Sứ quán Việt Nam tại Pháp dự lễ trao tặng.

Đến dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn, các đại sứ Pháp từng công tác tại Việt Nam Jean-François Giraud và Antoine Pouillieute, bà Elisabeth Laurin - Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương, lãnh đạo và cán bộ Bộ Ngoại giao Pháp và Sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại sứ Jean-François Giraud - Vụ trưởng Vụ Bắc Phi và Trung Đông (Bộ Ngoại giao Pháp) cho biết, Huân chương Công trạng là phần thưởng cao quý dành cho những đóng góp rất tích cực của Thám tán Công sứ Nguyễn Thị Bích Huệ, một nhà ngoại giao đầy nhiệt huyết và năng lực đối với các hoạt động hợp tác giữa hai nước và trong Cộng đồng Pháp ngữ.

"Đối với chúng tôi, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Bích Huệ là một nhà ngoại giao luôn biết thuyết phục người khác. Quan hệ giữa Pháp và Việt Nam đang hết sức tốt đẹp nhưng cũng có những lúc khó khăn cần đến sự thẳng thắn", ông Jean-François Giraud nói và cho rằng Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Bích Huệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một nhà ngoại giao, khéo léo dùng tài thuyết phục của mình để bày tỏ quan điểm vì sự phát triển của quan hệ giữa hai nước.

Kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam năm 2012, ông Jean-François Giraud đã thấy có rất nhiều thay đổi tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, được đánh dấu bằng việc ký kết tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược năm 2013 nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông cho rằng có được những kết quả quan trọng như vậy phải nhắc đến sự đóng góp tích cực của các nhà ngoại giao như Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Bích Huệ.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Bích Huệ đã luôn thể hiện được tính chuyên nghiệp, khả năng chuyên môn và ngôn ngữ tiếng Pháp trong công tác ngoại giao. Để quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển không ngừng như trong thời gian qua và sắp tới, rất cần có những nhà ngoại giao nhiệt huyết, chuyên nghiệp và giỏi như Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Bích Huệ.

Bày tỏ vinh dự được trao tặng phần thưởng cao quý của chính phủ Pháp, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Bích Huệ cho biết: Sự gắn bó đối với tiếng Pháp và nước, rồi đến những công việc vì sự phát triển quan hệ giữa hai nước được khởi nguồn từ lần xin hoãn chuyến đi sang Liên Xô để sau đó đến học tập và làm việc tại Pháp. Kể từ năm 1983 đến nay, sự nghiệp của tôi gần như hoàn toàn dành riêng cho sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.

Nhân dịp này, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Bích Huệ cảm ơn các lãnh đạo, đồng nghiệp trong ngành ngoại giao, đối tác Việt Nam và Pháp đã giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là hai người phụ nữ, cô giáo Collette Laplace ở trường ESIT và cựu Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Tôn Nữ Thị Ninh, những người đã dẫn dắt trong suốt quá trình học tập và làm việc. Có được những thành công như bây giờ, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Bích Huệ cũng nhắc đến sự ủng hộ của gia đình để chị có thể theo đuổi niềm đam mê trở thành một nhà ngoại giao giỏi.