Pháp: Căng thẳng tại đảo Coóc liên quan đến đồ bơi kiểu Hồi giáo, năm người bị thương

NDĐT - Một vụ ẩu đả nghiêm trọng xảy ra giữa người địa phương và ba gia đình gốc Bắc Phi ở đảo Coóc, nằm trên biển Địa Trung Hải, liên quan đến việc chụp ảnh những người phụ nữ mặc đồ tắm kiểu Hồi giáo trùm kín người và đầu (burkinis), dẫn đến căng thẳng tăng cao tại đây từ hôm 13-8.

Bộ đồ bơi burkinis. (Ảnh: AP)
Bộ đồ bơi burkinis. (Ảnh: AP)

Theo France 24, vụ việc xảy ra tại một khu vực gần Sisco, Thượng Coóc. Các công tố viên cho biết, vụ việc xảy ra hôm chủ nhật giữa các thành viên của ba gia đình gốc Bắc Phi và các thanh niên địa phương. Có năm người bị thương trong vụ đụng độ, trong đó có một phụ nữ mang thai. Tất cả những người bị thương sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị. Các công tố viên miêu tả các vụ đụng độ là "rất bạo lực".

Theo các nhân chứng, đụng độ bùng phát sau khi các gia đình Bắc Phi nói trên trở thành đối tượng để khách du lịch chụp ảnh họ mặc đồ tắm burkinis. Có tin cho biết, trong số những người tham gia ẩu đả có kẻ mang theo hung khí.

Ngày 14-8, tình trạng bất ổn lan đến thành phố thứ hai là Bastia của đảo Coóc, khoảng 500 người dân tập trung tại tòa nhà chính quyền thành phố, sau đó kéo tới khu vực đông người Bắc Phi sinh sống tại quận Lupimo, để biểu tình. Chính quyền đã huy động khoảng 100 nhân viên an ninh để bảo đảm trật tự.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve lên án vụ bạo ực và cam kết sẽ điều tra đầy đủ và xử lý những người có liên quan.

Hôm qua (15-8), Sisco của Coóc trở thành thành phố thứ ba ở Pháp sau Cannes, Villeneuve-Loubet cấm mặc đồ bơi burkini tại các bãi tắm vì lý do an ninh.

Thị trưởng thành phố Sisco Ange-Pierre Vivoni (người Đảng Xã hội) phát biểu trên kênh truyền hình BFM TV rằng, burkini không được chấp nhận ở thành phố của ông.

Thành phố Cannes áp dụng biện pháp phạt 38 euro, có hiệu lực đến cuối tháng tám, đối với những người đi tắm mặc đồ burkini.

Tháng trước, các nghị sĩ Coóc kêu gọi Pháp đóng cửa các nhà thờ cực Hồi giáo cực đoan trên đảo, vài giờ sau khi một phong trào ly khai ngầm đưa ra lời đe dọa chống lại Hồi giáo cực đoan.

Các vụ đụng độ diễn ra vào thời điểm căng thẳng dâng cao tại Pháp sau khi xảy ra hàng loạt các vụ tấn công khủng bố do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra. Điển hình là vụ khủng bố kinh hoàng bằng xe tải xảy ra đúng ngày Quốc khánh Pháp (14-7) tại thành phố Nice, làm 85 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Có thể bạn quan tâm