Bà Merle Ratner, điều phối viên VAORRC:

Phán quyết của tòa án Mỹ là sai lầm cả về mặt luật pháp, đạo đức và đạo lý

Phán quyết của Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ bác bỏ đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đối với các công ty hóa chất Mỹ đã gây bất bình trong dư luận, đặc biệt là những người đang tham gia cuộc đấu tranh ủng hộ công lý và quyền được bồi thường của các nạn nhân này.

Ngày 25-2, nhận xét về quyết định của tòa án, đặc biệt là về lập luận của tòa cho rằng "chất da cam được sử dụng để bảo vệ quân Mỹ và không phải là một vũ khí chiến tranh chống người dân", bà Merle Ratner, điều phối viên "Chiến dịch giảm nhẹ nỗi đau và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam" (VAORRC) nêu rõ: "Chúng tôi cho rằng phán quyết của tòa là sai lầm cả về mặt luật pháp, đạo đức và đạo lý. Các công ty hóa chất Mỹ biết rõ rằng chất da cam là chất gây chết chóc đối với cả con người và môi trường chung quanh, và Chính phủ Mỹ cũng biết như vậy. Vả lại, Chính phủ và các công ty hóa chất Mỹ đã thừa nhận trách nhiệm của họ về sự tàn phá do chất da cam gây nên thông qua việc họ phải bồi thường cho các cựu binh Mỹ bị dính chất độc này trong chiến tranh. Chính vì vậy, việc phủ nhận công lý đối với người dân Việt Nam, những nạn nhân chủ yếu của cuộc chiến tranh hóa học này, là một hành động hết sức man trá".

Bà Merle Ratner cho biết, sau phán quyết này của tòa án Mỹ, cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sẽ tiếp tục.

Theo bà Merle Ratner, chỉ có một kết cục có thể chấp nhận được trong cuộc đấu tranh này, đó là phải đạt được công bằng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

* Trước sự việc Tòa Phúc thẩm khu vực 2 New York bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đối với 37 công ty hóa chất Hoa Kỳ, ông Nguyễn Trung Tính, Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Ðịnh đã phản đối và cho rằng: Ðây là một quyết định không quá ngạc nhiên nhưng đã gây thất vọng cho những người yêu công lý ở Việt Nam và thế giới.

Ông khẳng định: "Sức mạnh của chúng ta là công lý và đạo lý, vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh" và mong rằng sẽ có thêm nhiều cá nhân, tổ chức sát cánh và ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm