Đại lộ Thăng Long. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Hà Nội: Phân luồng giao thông qua đại lộ Thăng Long

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc phân luồng tổ chức giao thông qua thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, phục vụ thi công hạng mục dự án cải tạo nâng cấp Trạm bơm tiêu Săn trên đường 419, đoạn Km 5+850-Km 5+910. Việc tổ chức phân luồng giao thông bắt đầu thực hiện từ ngày 27/10/2023 đến hết ngày 31/1/2024.
Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết bảo đảm giao thông.

Phân luồng giao thông trong dịp đoàn khách quốc tế thăm chính thức Việt Nam

Trong các ngày 10, 11/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón Đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam. Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Đoàn khách quốc tế, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Hà Nội: 9 phương án phân luồng giao thông dịp SEA Games 31

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình di chuyển của các đoàn vận động viên và người dân trong thời gian diễn ra SEA Games 31 (từ ngày 6/5 đến ngày 23/5), Cục Cảnh sát giao thông đã đưa ra 9 phương án phân luồng khi có tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến cửa ngõ ra, vào thành phố Hà Nội.

Nhà thờ Lớn Hà Nội. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Hà Nội phân luồng giao thông khu vực Nhà thờ Lớn

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa xây dựng phương án phân luồng giao thông khu vực Nhà thờ Lớn (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong đêm Giáng sinh 24/12, nhằm bảo đảm an ninh trật tự; hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, bảo đảm phục vụ bà con giáo dân, cán bộ, nhân dân đón Noel, Tết Dương lịch an toàn, không để phát sinh, lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.

Ảnh minh họa: Chốt kiểm dịch tại phía sau trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống quốc lộ 10, huyện An Lão.

Không để tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tối 15/7, tiếp tục có văn bản hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) lưu thông cho phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống Covid-19; bảo đảm cho các phương tiện vận tải được lưu thông thông suốt, liên tục (24/24 giờ); không để tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát.

Ảnh minh họa.

Hướng dẫn giao thông trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau: