Phấn đấu xây dựng thế hệ thanh niên Đồng Nai phát triển toàn diện

NDO - Trong 2 ngày 2 và 3/10, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ X.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ X.

Tham dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 190 nghìn cán bộ, đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, dù công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đối mặt với nhiều khó khăn nhưng 8/9 chỉ tiêu đề ra đã được các cấp bộ Đoàn thực hiện đạt và vượt.

Trong đó, một trong những điểm nổi bật là đã thực hiện 42 công trình thanh niên cấp tỉnh, 339 công trình thanh niên cấp huyện và hơn 4,2 nghìn công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá gần 109 tỷ đồng.

Đặc biệt, thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh vào năm 2021, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia cuộc chiến chống dịch, hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Phấn đấu xây dựng thế hệ thanh niên Đồng Nai phát triển toàn diện ảnh 1

Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tại Đại hội, cùng với việc nghiêm túc đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đồng thời, Đại hội thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh quyết tâm phấn đấu xây dựng thế hệ thanh niên Đồng Nai phát triển toàn diện; phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; thu hút đông đảo thanh niên, thiếu nhi tham gia các tổ chức do Đoàn làm nòng cốt và phụ trách.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua.

Hoạt động tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới, làm tốt vai trò định hướng, hỗ trợ thanh niên; kiên trì sáng tạo trong triển khai các phong trào hành động.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh

Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, hoạt động tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới, làm tốt vai trò định hướng, hỗ trợ thanh niên; kiên trì sáng tạo trong triển khai các phong trào hành động; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở; bồi dưỡng, dìu dắt đoàn viên, thanh thiếu nhi, tạo môi trường để thanh niên được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đồng Nai khóa X gồm 35 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Kiên tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khoá X, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn kết, tập hợp, phát huy sức trẻ của thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.