Báo Bưu điện Băng-cốc có các bài nói về quả phạt đền gây nhiều tranh cãi này và cho rằng, các cầu thủ cần phải học cách chấp nhận quyết định – dù là sai của trọng tài.
Phút 82, khi tỷ số trận đấu đang là 1-1, trọng tài người Malaysia C. Ravichandran đã cho đội Singapore hưởng quả phạt đền khi ông cho rằng, Niweat Siriwong (Thái-lan) đã kéo ngã Noh Alam Shah trong vòng cấm. Nổi xung với quyết định này, các cầu thủ Thái-lan đã bỏ ra ngoài sân, 15 phút sau mới trở lại tiếp tục thi đấu. Đó cũng là thời điểm mà Mustafic Faharuddin, sút thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số 2-1 cho Singapore. Pha chiếu chậm lại cho thấy, Niweat chỉ kéo nhẹ Shah nhưng cũng đủ để anh này ngã xuống. Đó cũng là nguyên nhân để HLV Thái-lan Chanvit Phalajivin phản đối quyết liệt quyết định của trọng tài nhưng lại đến mức mất tự chủ và yêu cầu các cầu thủ của mình ngừng thi đấu.
Tuy nhiên, chúng ta hãy thông cảm với trọng tài, ông ấy không thể xem lại pha chiếu chậm mà phải quyết định dưới áp lực to lớn từ cổ động viên Singapore trên sân vận động quốc gia đầy kín 55.000 người. Đó cũng là một phần của bóng đá. Đôi khi bạn được hưởng lợi và đôi khi bạn bị thiệt, đều do quyết định sai lầm của trọng tài. Bạn cần phải biết chấp nhận điều này. Nếu nghe theo những lời đồn thổi thì người ta có quyền nghi ngờ về trận hoà 0-0 giữa đội mạnh Myanmar trước đội yếu Philippines. Với kết quả này, đội Malaysia dù thua Thái-lan 0-1 nhưng vẫn giành quyền vào bán kết.
Bây giờ thì, đội tuyển Thái-lan sẽ phải làm thế nào để thắng Singapore ít nhất hai bàn cách biệt trong 90 phút thi đấu chính thức trong trận đấu lượt về trên sân vận động Supachalasai, để giành chức vô địch, vào chủ nhật này. Giải năm nay không tính bàn thắng sân nhà, sân khách. Hai đội sẽ phải đá thêm hiệp phụ nếu cả hai trận đi - về có kết quả hoà, và sẽ tiến hành đá luân lưu 11 m nếu hai hiệp phụ vẫn không phân thắng bại.
Cũng trong bài báo khác, tờ Bưu điện Băng-cốc cho rằng, các cầu thủ đã sai khi bỏ ra ngoài sân đề phản đối quyết định của trọng tài. Các quan chức bóng đá Thái-lan cần nhắc nhở cầu thủ về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của họ với quốc gia. Hành động này đã vượt ra ngoài giới hạn. Đó không phải là cách làm đúng để phản đối quyết định dù là sai của trọng tài và không có tính chuyên nghiệp tí nào mà đó là cách phản ứng của trẻ con.
Các bạn có thể thấy, hằng tuần, ở giải Ngoại hạng Anh hay các giải vô địch khác ở châu Âu, trọng tài thường có quyết định sai lầm, thậm chí những sai lầm có tính quyết định tới kết quả trận đấu, nhưng các cầu thủ không bỏ ra sân để phản đối trọng tài. Nếu có điều gì bất bình, người ta phát ngôn đúng chỗ sau trận đấu.
Cũng may mà các cầu thủ Thái-lan hiểu ra và trở lại thi đấu, nếu không thì đội tuyển Thái-lan sẽ phải nhận hình phạt nặng nề của AFF. Cách tốt nhất để các cầu thủ Thái-lan chuộc lại sai lầm của mình là thể hiện trân sân cỏ, mà cụ thể là trận lượt về Thái-lan – Singapore trên sân Supachalasai chủ nhật này. Điều quan trọng là phải bĩnh tĩnh, tự chủ. Bất luận kết quả thế nào, họ phải chấp nhận nó với tư cách là những nhà thể thao chân chính.